Giá dầu thô 15/9: IEA dự báo nhu cầu sử dụng dầu sưởi ấm sẽ tăng gấp đôi

Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong sáng ngày 15/9 khi IEA dự báo nhu cầu sử dụng dầu để sưởi ấm sẽ tăng gấp đôi trong thời gian tới.
Giá dầu thô thế giới hôm nay
Diễn biến giá dầu thô Brent và giá dầu thô WTI trong vòng 30 ngày gần đây (Nguồn: Oil Price)

 

Vào lúc 9h00 sáng nay ngày 15/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 10/2022 giao dịch quanh mức 94,08 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 10/2022 đạt 88,60 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch ngày 14/9 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent tăng 1% lên 94,10 USD/thùng; giá dầu thô WTI cũng tăng 1,3% lên 88,48 USD/thùng.

Giá dầu thô tăng sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu sử dụng dầu để sưởi ấm sẽ đạt mức trung bình 700.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, IEA cho biết lượng tồn trữ dầu thô toàn cầu đã giảm 25,6 triệu thùng trong tháng 7 vừa qua. Điều này có thể cho thấy nguồn cung dầu thô trên thế giới vẫn ở mức yếu.

Tại Hoa Kỳ, dữ liệu cho thấy lượng dự trữ dầu thô thương mại của nước này trong tuần trước đã tăng thêm 2,4 triệu thùng nhờ Chính phủ Hoa Kỳ xả bán 8,4 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu thô chiến lược (SPR). Vào tháng 3, Hoa Kỳ đã triển khai kế hoạch xả bán ra thị trường 1 triệu thùng dầu/ngày từ kho SPR trong vòng 6 tháng nhằm hạ nhiệt đà tăng vọt giá nhiên liệu. Chương trình này dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 10 tới đây.

Dữ liệu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cũng cho biết lượng dự trữ dầu thô trong kho SPR tính đến tuần kết thúc vào ngày 9/9 đã giảm xuống còn 434,1 triệu thùng - mức thấp  nhất kể từ hồi tháng 10/1984.

Chuyên gia phân tích Phil Flynn từ hãng giao dịch hàng hoá phái sinh Price Futures Group (Hoa Kỳ) cho biết “Dữ liệu về lượng dầu thô cho thấy khi chương trình xả bán dầu thô từ kho SPR của Chính phủ Hoa Kỳ kết thúc, thị trường sẽ thấy sự sụt giảm đáng kể về lượng tồn trữ dầu thô và điều này sẽ đẩy giá dầu lên cao hơn.”

Giới phân tích nhận định chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang chịu áp lực lớn trong việc tiếp tục duy trì việc xả bán dầu thô từ kho SPR khi chương trình này sắp kết thúc. Trong ngày 11/9, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cảnh báo có rủi ro giá xăng tại Hoa Kỳ lại tăng vọt cuối năm nay khi lệnh cấm nhập khẩu dầu thô từ Nga của Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực từ đầu tháng 12 tới đây.

Chiến lược gia thị trường cấp cao Eli Tesfaye từ hãng giao dịch hàng hoá phái sinh RJO Futures (Hoa Kỳ) nhận định giá dầu thô đang có xu hướng giao động trong một biên độ nhất định. Theo ông Eli Tesfaye, giá dầu thô khó có thể giảm về ngưỡng 70 USD/thùng nhưng cũng khó có thể vượt mức 100 USD/thùng.

Thị trường hiện đang tập trung quan sát diễn biến cuộc đình công của nhân viên đường sắt tại Hoa Kỳ. Hai nghiệp đoàn lớn đại diện cho gần 60.000 người lao động trong lĩnh vực vận tải hàng hoá đường sắt cảnh báo sẽ tạm ngưng hoạt động vận chuyển nếu như cuộc đàm phán với các hãng đường sắt không đạt kết quả vào ngày 17/9.

Ước tính, sự gián đoạn các tuyến đường sắt trên diện rộng sẽ ngăn cản chuỗi cung ứng nhiên liệu và thực phẩm, gây rối loạn hoạt động vận tải, làm gia tăng lạm phát và gây thiệt hại kinh tế 2 tỷ USD/ngày cho Hoa Kỳ.

Tường Vy