Giá dầu thô 7/9: Tiếp tục chịu áp lực giảm trước lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu

Giá dầu thô thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch chiều nay (7/9) do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu tăng lên.
Giá dầu thô thế giới hôm nay
Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI trong vòng 30 ngày gần đây (Nguồn: Oil Price)

Vào lúc 14h30 chiều nay ngày 7/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 10/2022 giảm 1,08% xuống 91,74 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 10/2022 cũng giảm 1,31% xuống 85,74 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/9 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent giảm 3% và giá dầu thô WTI giảm 1,8%. Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá dầu thô Brent giảm còn 91,35 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ ngày 18/2, và giá dầu thô WTI giảm xuống mức 85,17 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ ngày 26/1.

Giá dầu thô chịu áp lực giảm mạnh khi thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ tiếp tục mạnh tay nâng lãi suất, khiến rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu tăng lên, kéo theo đó là khả năng nhu cầu sử dụng nhiên liệu sẽ ở mức thấp. Thị trường hiện dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ nâng đáng kể lãi suất cơ bản trong phiên họp vào ngày 8/9 tới đây.

Chuyên gia phân tích thị trường Tina Teng thuộc hãng dịch vụ tài chính CMC Markets (Anh) cho biết việc đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác trên toàn cầu và lo ngại tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc suy yếu cũng đang tác động tiêu cực đến giá dầu thô. Đáng chú ý, đồng USD đã đạt mức cao nhất trong vòng 24 năm trở lại đây so với đồng Yên Nhật. Đồng USD mạnh khiến các loại hàng hoá, nguyên liệu thô được định giá bằng đồng tiền này như dầu thô trở nên “đắt đỏ” hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ loại tiền tệ khác.

“Thị trường dầu thô giao sau đang lo ngại nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào  tình trạng đình lạm, lạm phát cao kết hợp tăng trưởng kinh tế thấp”, bà Tine Teng nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích cao cấp Edward Moya thuộc hãng chứng khoán OANDA (Hoa Kỳ), cho biết Thông tin liên minh OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng khai thác trong tháng 10 tới đây cũng không đủ sức hỗ trợ khi thị trường đối mặt với hàng loạt thách thức kinh tế toàn cầu. Mặc dù dữ liệu mới nhất từ ngành dịch vụ tại Hoa Kỳ tốt hơn kỳ vọng nhưng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng bất ổn, và điều này đang gây áp lực lên giá dầu thô.”

Kể từ đầu tháng này, Trung Quốc đã phải phong toả thành phố Thâm Quyến – trung tâm sản xuất công nghệ của nước này và thành phố Thành Đô với 21 triệu dân nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19. Hiện có 33 thành phố tại Trung Quốc đang bị phong toả một phần hoặc toàn bộ, ảnh hưởng đến hơn 65 triệu người dân nước này và tác động tiêu cực đến hàng loạt lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Dữ liệu mới nhất cho thấy lượng dầu thô được Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 8 giảm tới 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tường Vy