Giá dầu thô giảm, lo ngại nhu cầu sử dụng dầu đi xuống

Giá dầu thô tiếp tục giảm nhẹ trong đầu phiên giao dịch sáng nay (19/2) do thị trường lo ngại nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ giảm xuống khi các nhà máy lọc hoá dầu tại bang Texas (Hoa Kỳ) ngưng hoạt động vì giá lạnh.
Nhà máy lọc dầu
Đợt giá lạnh sâu bất thường đang khiến nhiều nhà máy lọc hoá dầu lớn tại bang Texas (Hoa Kỳ) đóng cửa ngưng hoạt động (Ảnh: CNN)

Vào lúc 8h57 sáng nay (ngày 19/2), giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tương lai đã giảm 1,21 USD/thùng tương ứng 2% xuống mức 59,31 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tương lai cũng giảm 1,07 USD/thùng tương ứng 1,7% xuống còn 62,86 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô WTI và dầu thô Brent đã lần lượt giảm 1% và 0,6%.

Trong những phiên giao dịch gần đây, giá dầu thô quốc tế đã tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 1/2020 trong bối cảnh tiểu bang Texas (Hoa Kỳ) hứng chịu đợt giá lạnh nghiêm trọng. Tiểu bang Texas đóng góp đến 40% tổng sản lượng khai thác dầu thô của Hoa Kỳ và nhiều nhà máy lọc hoá dầu lớn cũng như các giếng khai thác dầu thô tại đây đã buộc phải ngưng hoạt động.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu thô chững lại và đang chịu áp lực giảm khi thị trường lo ngại việc các nhà máy lọc hoá dầu sẽ phải mất nhiều thời gian mới vận hành bình thường trở lại sau đợt ngưng hoạt động này. Điều này sẽ khiến nhu cầu sử dụng dầu thô giảm xuống.

Báo cáo của bộ phận nghiên cứu thuộc tập đoàn tài chính ANZ nhận định “Thị trường đang lo ngại về hoạt động lọc hoá dầu tại tiểu bang Texas khi thời tiết giá lạnh sâu gây ra tình trạng mất điện và đóng băng các đường ống dẫn dầu lẫn giếng khai thác dầu. Việc các nhà máy lọc hoá dầu ngưng hoạt động cũng sẽ dẫn đến tình trạng gia tăng lượng dầu thô tồn trữ tại Hoa Kỳ trong những tuần tới”.

Đợt giá lạnh bất thường đang đẩy cuộc khủng hoảng về năng lượng tại khu vực miền Nam Hoa Kỳ sang ngày thứ 6 khi nhiều khu vực bị mất điện dài ngày. Ước tính, tổng sản lượng lọc hoá dầu của Hoa Kỳ đã giảm 3,5 triệu thùng/ngày do tình trạng giá rét.

Báo cáo chính thức của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết lượng tồn trữ dầu thô của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 12/2 đã giảm 7,3 triệu thùng xuống còn 461,8 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020 – thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu lan ra toàn cầu.

Quang Đặng (Theo Reuters)