Giá dầu thô hôm nay 15/6: Giá tăng nhẹ, thị trường chờ kết quả phiên họp lãi suất của FED

Giá dầu thô Brent tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay ngày 15/6 lên mức 121,3 USD/thùng. Thị trường hiện tập trung theo dõi diễn biến phiên họp chính sách lãi suất của FED.
Diễn biến giá dầu thô thế giới
 Diễn biến giá dầu thô thế giới Brent và WTI trong vòng 30 ngày trở lại đây (Đồ hoạ: Oil Price)

Vào lúc 11h30 sáng nay ngày 15/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 8/2022 tăng nhẹ 0,21% lên 121,3 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 7/2022 cũng tăng 0,1% lên 119,05 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch ngày 14/6, giá dầu thô Brent giảm 0,9% xuống còn 121,17 USD/thùng; giá dầu thô WTI giảm 0,7% xuống mức 118,93 USD/thùng. Thị trường chịu áp lực giảm trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) có thể nâng mạnh lãi suất thêm 0,75%.

Trước đó, nhiều chuyên gia chỉ dự báo FED sẽ nâng lãi suất thêm 0,5% nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5 tại Hoa Kỳ tiếp tục tăng, chạm mức cao kỷ lục cho thấy lạm phát vẫn chưa có dấu hiệu đạt đỉnh. Điều này sẽ gia tăng sức ép, buộc FED phải siết chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn để kiềm chế đà tăng của giá hàng hoá. FED sẽ quyết định mức lãi suất mới trong  phiên họp chính sách định kỳ hàng tháng diễn ra trong hai ngày 14 và 15/6 (theo giờ Hoa Kỳ).

Giá dầu thô còn chịu áp lực giảm sau khi Chủ tịch Uỷ ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ Ron Wyden đề xuất việc đánh thuế phụ thu 21% đối với lợi nhuận của các hãng dầu mỏ và khí đốt có doanh thu hàng năm vượt 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, giá dầu thô hiện vẫn đang được hỗ trợ bởi tình trạng căng thẳng nguồn cung trên thị trường. Thị trường hiện theo dõi sát tình trạng bất ổn chính trị hiện nay tại Libya với lo ngại các cảng xuất dầu của nước này có thể ngưng hoạt động, khiến nguồn cung dầu càng bị sụt giảm.

Dữ liệu mới nhất cho thấy sản lượng khai thác của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 5 tiếp tục sụt giảm 176.000 thùng/ngày xuống còn 28,51 triệu thùng/ngày do sản lượng dầu từ Libya, Nigeria và một số quốc gia thành viên khác suy giảm.

Tập đoàn ngân hàng UBS (Thuỵ Sĩ) đã nâng dự báo giá dầu thô Brent vào cuối tháng 9 năm nay lên mức 130 USD/thùng; đồng thời, dự báo mức giá trung bình của dầu thô Brent trong giai đoạn từ đầu quý 4/2022 đến hết quý 3/2023 lên mức 125 USD/thùng. Cả hai mức giá mới này cao hơn đáng kể so với mức dự báo 115 USD/thùng được UBS đưa ra trước đây. Hãng tư vấn thị trường Fitch (Hoa Kỳ) cũng nâng dự báo giá dầu thô Brent trong năm 2022 sẽ đạt trung bình 105 USD/thùng.

“Mức tồn trữ dầu thô ở mức thấp, công suất khai thác dự phòng giảm và nguy cơ tăng trưởng nguồn cung dầu không theo kịp tăng trưởng nhu cầu sử dụng dầu thô trong những tháng tới đây đã khiến chúng tôi phải nâng dự báo giá dầu thô”, UBS cho biết.

Trong báo cáo mới nhất của OPEC, tổ chức này tiếp tục nhận định nhu cầu sử dụng dầu thô toàn cầu trong nửa cuối năm nay vẫn ở mức tốt và nhu cầu sử dụng dầu tính chung cả năm 2022 sẽ đạt trung bình 100,29 triệu thùng/ngày - vượt mức nhu cầu trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Tuy nhiên, OPEC cũng lưu ý các bất ổn địa chính trị liên quan đến cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 gây ra sự không chắc chắn đối với sự phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô trong nửa cuối năm nay.

Tường Vy