Giá dầu thô hôm nay 21/6: Giá dầu bật tăng mạnh, căng thẳng nguồn cung sẽ còn kéo dài

Giá dầu thô thế giới đã bật tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch sáng nay ngày 21/6 khi áp lực về rủi ro suy thoái kinh tế lên tâm lý thị trường dần suy yếu. Một số nhà phân tích nhận định tình trạng căng thẳng nguồn cung trên thị trường dầu sẽ còn kéo dài.
Diễn biến giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và giá dầu thô WTI trong vòng 30 ngày trở lại đây (Đồ hoạ: Oil Price)

Vào lúc 10h00 sáng nay (ngày 21/6, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 8/2022 tăng mạnh 1,29% lên 115,43 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 7/2022 cũng tăng 2,24% lên 112,01 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch đầu tuần ngày 20/6, giá dầu thô Brent tăngg 0,9% lên 114,13 USD/thùng; trong phiên giao dịch, đã có lúc giá dầu thô Brent chạm mức thấp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây.Giá dầu thô WTI cũng tăng 0,56% lên 110,17 USD/thùng.

Tính chung cả tuần trước, giá dầu thô Brent đã giảm 7,48% - xác lập tuần giảm giá đầu tiên sau 5 tuần tăng giá liên tiếp; giá dầu thô WTI giảm 9,4% - xác lập tuần giảm giá đầu tiên trong vòng 8 tuần trở lại đây.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn thị trường năng lượng Lipow Oil Associates (Hoa Kỳ), cho biết thị trường dầu mỏ toàn cầu đang bị tác động từ các yếu tố trái chiều. Trong đó, các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga đang giúp nâng đỡ giá dầu thô. Tuy nhiên, việc giá dầu thô ở mức cao kỷ lục cũng ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng nhu cầu sử dụng, theo ông  Andrew Lipow.

Bên cạnh đó, giá dầu thô trong những phiên giao dịch gần đây còn chịu áp lực tiêu cực từ lo ngại nguồn cung dầu thô từ Iran sẽ tăng lên khi Hoa Kỳ có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhắm vào nước này.

Thị trường hiện cũng theo dõi sát rủi ro đứt gãy nguồn cung dầu từ Libya khi căng thẳng chính trị tại nước này leo thang, khiến hoạt động khai thác dầu thô tại khu vực phía Đông nước này bị gián đoạn. Sản lượng dầu của khu vực phía Đông Libya đạt khoảng 700.000 thùng/ngày.

Nhiều chuyên gia phân tích nhận định liên minh OPEC+ sẽ chỉ nâng được sản lượng khai thác thêm ở mức thấp trong những tháng mùa hè năm nay. Liên minh OPEC+, gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh, hiện kiểm soát hơn 50% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Thị trường hiện cũng lo ngại Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, có thể rơi vào một đợt suy thoái mới, kéo theo đó là sự suy giảm nhu cầu sử dụng dầu trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) mạnh tay siết chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích của tập đoàn tài chính Commerzbank (Đức), cho rằng việc giá dầu thô điều chỉnh giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần trước là sự phản ứng của thị trường vốn đã bị dồn nén trong một khoảng thời gian về những lo ngại rủi ro suy thoái kinh tế.

Chuyên gia phân tích Stepen Brennock từ hãng môi giới giao dịch PVM (Anh) cho biết “Tình trạng căng thẳng nguồn cung sẽ còn tiếp tục diễn ra, qua đó đẩy giá dầu thô tăng lên. Giá dầu thô Brent sẽ được giao dịch quanh ngưỡng 120 USD/thùng”.

Tường Vy