Giá dầu thô khó có thể bật tăng cao trở lại mốc 70 USD/thùng

Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 22/3, đà giảm của giá dầu thô thế giới đã được kìm hãm khi thị trường kỳ vọng nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ tăng trở lại vào cuối năm nay. Dự báo nhu cầu sử dụng dầu thô toàn cầu sẽ phục hồi trở lại vào cuối năm 2021.
Diễn biến giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 22/2 đến 23/3/2021 (Ảnh: Oil Price)

Chốt phiên giao dịch ngày 22/3 (theo giờ Hoa Kỳ), giá dầu thô Brent giao tương lai giảm 9 cents tương ứng 0,1% xuống 64,62 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Hoa Kỳ (WTI) cũng giảm 13 cents tương ứng 0,2% xuống mức 61,55 USD/thùng.

Tính chung cả tuần trước, giá dầu thô đã sụt giảm mạnh 6,3%, đánh dấu tuần đầu tiên giảm giá sau 7 tuần tăng giá liên tiếp. Đây cũng là tuần ghi nhận mức sụt giảm giá mạnh nhất của dầu thô kể từ đầu năm đến nay.

Nguyên nhân chủ yếu do thị trường lo ngại nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ khó phục hồi trở lại khi hàng loạt quốc gia tại Châu Âu phải tái áp đặt các biện pháp phong toả để đối phó với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ ba và việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, giá dầu thô còn chịu áp lực giảm khi nhiều nhà máy lọc hoá dầu trên thế giới, đặc biệt tại Trung Quốc và Hoa Kỳ, bắt đầu bước vào thời kỳ bảo trì. Phần lớn các nhà máy lọc hoá dầu tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, sẽ tiến hành bảo trì định kỳ trong giai đoạn này để chuẩn bị cho mùa cao điểm sản xuất vào tháng 5 hàng năm.

Tại khu vực Châu Âu, hơn 21 triệu người dân Pháp tương đương 1/3 dân số nước này sẽ phải hạn chế các hoạt động di chuyển khi Chính phủ Pháp tiến hành tái phong toả khu vực thủ đô Paris và 15 tỉnh khác trong vòng 4 tuần kể từ ngày 19/3. Chính phủ Đức cũng đang cân nhắc quyết định kéo dài lệnh phong toả toàn quốc sang tháng thứ 5 liên tiếp khi số ca nhiễm mới Covid-19 tăng cao trở lại.

Trong ngày 22/3, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cảnh báo làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần 3 vốn đang diễn ra tại nhiều nước Châu Âu có thể ảnh hưởng đến Anh. Việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại Anh trong tháng sau có thể diễn ra chậm lại do thiếu hụt nguồn cung vaccine.

Ông Louise Dickson, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ tại hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy (Na Uy), nhận định “Tiến độ triển khai các chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đang diễn ra chậm hơn những gì thị trường kỳ vọng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô cũng như giá dầu thô”.

Trong khi đó, ông Amin Nasser, giám đốc điều hành tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco, nhận định nhu cầu sử dụng dầu mỏ toàn cầu vẫn đang trong quá trình phục hồi đúng hướng và sẽ đạt mức 99 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2021. Tập đoàn Saudi Aramco (Ả-rập Xê-út) hiện là hãng khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên ông Amin Nasser nhấn mạnh giá dầu thô khó có thể bật tăng cao một lần nữa trong thời gian tới trong bối cảnh liên minh OPEC+ sẽ dần nâng công suất khai thác dầu thô trở lại và các hãng khai thác năng lương tại Hoa Kỳ có thể tái mở rộng khai thác dầu đá phiến.

Theo dự báo của ông Amin Nasser, giá dầu thô Brent sẽ khó có khả năng vượt trên ngưỡng 70 USD/thùng và giá dầu thô WTI sẽ đạt trung bình quanh mức 60 USD/thùng trong năm 2021.