Giá dầu thô
Diễn biến giá dầu thô WTI và dầu thô Brent từ ngày 23/6 - 23/7/2021 (Đồ hoạ: Oil Price)

Vào lúc 11h00 sáng nay ngày 23/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent đạt 73,49 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đạt 71,61 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch ngày 22/7 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent đã tăng 2,2% lên 73,79 USD/thùng; giá dầu thô WTI cũng tăng 2,3% lên 71,91 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu thô đã phục hồi trở lại hoàn toàn sau khi thị trường chứng kiến làn sóng bán tháo diện rộng hồi đầu tuần này, khiến giá dầu thô giảm đến gần 7% chi trong phiên giao dịch ngày 19/7.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại hãng chứng khoán Price Futures (Hoa Kỳ), nhận định sự lo ngại về nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ sụt giảm đã bị phóng đại quá mức, góp phần đẩy giá dầu thô lao dốc trong hai phiên giao dịch đầu tuần này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng nhiên liệu trên toàn cầu vẫn ở mức tốt và nguồn cung trên thị trường sẽ tiếp tục ở mức thấp đã giúp giá dầu thô phục hồi trở lại.

Trong tuần này, liên minh OPEC+ gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út lãnh đạo và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga đứng đầu đã đạt thoả thuận nâng sản lượng khai thác thêm 400.000 thùng/ngày từ tháng 8 – tháng 12/2021 nhằm hạ nhiệt giá dầu thô trong bối cảnh nhu cầu sử dụng tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, nhiều tập đoàn tài chính quốc tế nhận định nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ tiếp tục vượt nguồn cung trong nửa cuối năm nay. Tập đoàn Morgan Stanley (Hoa Kỳ) nhận định giá dầu thô Brent sẽ tiếp tục neo trên ngưỡng 70 USD/thùng từ nay đến cuối năm 2021.

Thậm chí, tập đoàn Barclays (Anh) cảnh báo giá dầu thô có thể tăng vọt lên ngưỡng 100 USD/thùng trong những tháng tới đây nếu như liên minh OPEC+ không nâng kịp sản lượng khai thác theo đà tăng của nhu cầu sử dụng.

Trong kịch bản cơ sở, tập đoàn Barclays dự báo giá dầu thô Brent sẽ đạt mức trung bình 67 USD/thùng, tăng đáng kể 5 USD so với mức dự báo 62 USD/thùng được đưa ra trước đó. Giá dầu thô Brent trung bình trong năm 2022 được tập đoàn tài chính này dự báo đạt 65 USD/thùng.

Bộ phận nghiên cứu của tập đoàn tài chính ANZ (Australia) cũng nhận định “Với việc nhu cầu đang tăng cao trở lại, thị trường đang dần nhận ra rằng mức tăng sản lượng khai thác thêm 400.000 thùng/ngày của liên minh OPEC+ là không đủ để đảm bảo cân bằng cung – cầu. Lượng tồn trữ dầu thô tại nhiều quốc gia trong khối OECD, bao gồm cả Hoa Kỳ đang sụt giảm”.

Tập đoàn Barclays cũng cho biết mặc dù sự bùng phát mạnh của biến chủng Covid-19 Delta đang đe doạ sự phục hồi nhu cầu sử dụng nhiên liệu toàn cầu, tác động của làn sóng lây nhiễm lần này sẽ ít nghiêm trọng hơn các làn sóng lây nhiễm trước do nhiều nước đã và đang triển khai tiêm chủng đại trà.