Giá dầu thô phục hồi trở lại, giới đầu tư chờ kết quả từ phiên họp của liên minh OPEC+

Giá dầu thô thế giới đã phục hồi trở lại trong phiên giao dịch hôm nay ngày 2/12 khi giới đầu tư ngưng việc bán tháo và tập trung quan sát phiên họp đang diễn ra của liên minh OPEC+ về kế hoạch khai thác tới đây.
giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 2/11 - 2/12/2021 (Đồ hoạ: Oil Price)

Vào lúc 16h00 chiều nay ngày 2/12 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 1/2022 phục hồi 1,66% lên 69,89 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 1/2022 cũng tăng 1,34% lên 66,45 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch ngày 1/12, giá dầu thô Brent đã chịu áp lực giảm 0,5% và giá dầu thô WTI giảm tới 0,9%.

Giá dầu thô có xu hướng phục hồi trở lại khi đà bán tháo trên thị trường hạ nhiệt và giới đầu tư tập trung quan sát các động thái của liên minh OPEC+ nhằm đảm bảo cân bằng cung – cầu trên thị trường trước các rủi ro tiềm tàng do biến chủng Covid-19 mới Omicron gây ra. Trước đó, giới đầu tư lo ngại biến chủng Omicron có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, kéo theo đó là sự sụt giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu.

Liên minh OPEC+ hiện đang nhóm họp nhằm quyết định chính sách khai thác dầu thô trong thời gian tới. Liên minh OPEC+, bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út lãnh đạo và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga đứng đầu, hiện kiểm soát hơn 50% nguồn cung dầu thô toàn cầu. Hồi tháng 4/2020, liên minh OPEC+ đã cắt giảm mức sản lượng khai thác ở mức cao kỷ lục nhằm đối phó với tình trạng suy giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu do đại dịch Covid-19 gây ra trên toàn cầu.

Các thông tin tiêu cực về biến chủng Covid-19 Omircon đã khiến giá dầu thô thế giới giảm hơn 10 USD/thùng trong vòng 1 tuần trở lại đây. Chuyên gia kinh tế cấp cao Tsuyoshi Ueno thuộc viện nghiên cứu NLI Research Institute (Nhật Bản) nhận định đà giảm của giá dầu thô đã tạm ngưng khi giới đầu tư quyết định giữ các vị thế của họ trên thị trường và chờ đợi các động thái của liên minh OPEC+ trước khi quyết định tiếp tục giảm hoặc tăng vị thế trở lại.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích Toshitaka Tazawa tại hãng chứng khoán Fujitomi Securities (Nhật Bản), cho biết “Giá dầu thô phục hồi lại phần nào khi một số nhà đầu tư kỳ vọng liên minh OPEC+ sẽ quyết định giữ nguyên mức sản lượng khai thác trong tháng 1/2022 như hiện nay nhằm giảm bớt các rủi ro do biến chủng Covid-19 mới gây ra đến nhu cầu sử dụng nhiên liệu”.

Trước đó, liên minh OPEC+ dự kiến sẽ nâng sản lượng khai thác trong tháng 1/2022 lên thêm 400.000 thùng/ngày. Đà phục hồi của giá dầu thô trong phiên giao dịch hôm nay phần nào bị kìm hãm khi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết lượng tồn trữ dầu thô tại nước này trong tuần kết thúc vào ngày 26/11 chỉ giảm 0,91 triệu thùng, thấp hơn đáng kể so với mức kỳ vọng giảm 1,2 triệu thùng của thị trường.

Duy Quang