Giá dầu thô quốc tế đồng loạt giảm trong ngày 31/10

Chốt phiên giao dịch ngày 31/10, giá dầu thô toàn cầu đã giảm xuống trong bối cảnh các số liệu kinh tế gây thất vọng về sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc và tin tức tiêu cực về thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 12/2019 trên Sàn giao dịch thương mại New York (NYMEX) đã giảm 88 cents tương ứng 1,6% xuống mức 54,18 USD/thùng. Giá dầu thô WTI đã giảm phiên thứ tư liên tiếp và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 22/10/2019. Tính chung cả tháng 10/2019, giá dầu thô WTI chỉ tăng 0,2%.

Giá dầu thô Brent giao tháng 12/2019 trên Sàn giao dịch tương lai Châu Âu ICE cũng đã giảm 38 cents tương ứng 0,6% xuống còn 60,23 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ ngày 22/10/2019. Tính chung cả tháng 10/2019, giá dầu thô Brent tăng 0,9%. Trong khi đó, chốt phiên giao dịch ngày 31/10, giá dầu thô Brent giao tháng 1/2020 đã giảm 62 cents tương ứng 1% xuống còn 59,62 USD/thùng.  

Giá dầu thô trên thị trường toàn cầu chịu áp lực giảm trong bối cảnh các số liệu kinh tế gây thất vọng về tình hình sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc cũng như khả năng thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc có thể không kịp ký kết như dự kiến. Những thông tin này khiến các nhà đầu tư trên thị trường dầu thô lo ngại sẽ càng khiến triển vọng suy thoái kinh tế toàn cầu trở nên hiện hữu hơn, kéo theo là giảm nhu cầu sử dụng dầu thô.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc trong tháng 10/2019 chỉ đạt 49,3 điểm, thấp hơn mức 49,8 điểm hồi tháng 9/2019 và thấp hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế. Chỉ số PMI dưới mức 50 điểm cho thấy các hoạt động sản xuất đã bị thu hẹp. Bên cạnh đó, hãng tin Bloomberg cho biết các quan chức Trung Quốc đang nghi ngờ khả năng có thể đạt được một thỏa thuận thương mại lâu dài và toàn diện với Hoa Kỳ trong bối cảnh hai nước đang đàm phán để có thể ký kết thỏa thuận thương mại sơ bộ trong vài tuần tới.

Chile đã bất ngờ thông báo hủy Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến được diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11/2019. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, ông dự định ký một thỏa thuận thương mại sơ bộ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề APEC. Ông Trump còn cho biết, ông đang trao đổi với phía Trung Quốc để tìm địa điểm mới có thể ký kết thỏa thuận thương mại sơ bộ như dự kiến.

Quang Đặng / Tổng hợp