Giá dầu thô rung lắc mạnh, Iran có thể tăng mạnh lượng dầu thô xuất khẩu

Chốt phiên giao dịch ngày 18/5 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent đạt 68,71 USD/thùng sau khi chịu áp lực giảm mạnh trong phiên giao dịch trước thông tin Iran có thể gia tăng đáng kể lượng dầu thô xuất khẩu trong thời gian tới.
Giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 19/4 - 19/5/2021 (Ảnh: Oil Price)

Chốt phiên giao dịch ngày 18/5 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent giao tương lai đã tăng 1,1% đạt 68,71 USD/thùng; giá dầu thô WTI cũng tăng 1,2% lên mức 65,49 USD/thùng.

Giá dầu thô đã trải qua phiên giao dịch rung lắc mạnh. Trong đầu phiên giao dịch, giá dầu thô Brent duy trì đà tăng lên mức 70 USD/thùng – mức cao nhất kể từ hồi tháng 3/2021 khi thị trường tiếp tục lạc quan về triển vọng phục hồi nhu cầu sử dụng nhiên liệu trên toàn cầu.

Tuy nhiên, giá dầu thô đã giảm mạnh hơn 2 USD/thùng sau khi hàng loạt hãng truyền thông đồng loạt dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc ông Mikhail Ulyanov cho biết Hoa Kỳ và Iran đã đạt bước tiến quan trọng trong đàm phán vấn đề hạt nhân. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho Iran gia tăng đáng kể lượng dầu thô xuất khẩu.

Giá dầu thô chỉ ngưng giảm và phục hồi trở lại vào cuối phiên giao dịch khi ông Mikhail Ulyanov bổ sung thông tin cho biết việc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn còn kéo dài trước khi đưa ra thoả thuận chính thức.  

Ông Bob Yawger, Giám đốc phụ trách thị trường năng lượng tương lai tại hãng chứng khoán Mizuho (Nhật Bản), nhận định nếu Hoa Kỳ và Iran đạt được thoả thuận hạt nhân thì lượng dầu thô xuất khẩu của Iran sẽ “tăng lên đáng kể” và tạo áp lực giảm lên giá dầu thô.

Hiện tại giá dầu thô vẫn đang được nâng đỡ nhờ tâm lý lạc quan về triển vọng phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu khi hàng loạt quốc gia nới lỏng phong toả. Vương quốc Anh đã chính thức nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 kể từ ngày 17/5 và đặt mục tiêu trở lại bình thường hoàn toàn vào tháng 6 tới đây. Nhiều quốc gia tại Châu Âu cũng bắt đầu tái mở cửa nền kinh tế, nới lỏng các hạn chế du lịch và di chuyển. Bên cạnh đó, dữ liệu cho thấy số ca mắc mới Covid-19 tại Hoa Kỳ đang tiếp tục giảm xuống.

Ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại hãng môi giới chứng khoán OANDA (Hoa Kỳ), cho biết bức tranh phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô trong nửa cuối năm nay vẫn ở mức tốt và có thể hỗ trợ giá dầu thô tăng cao hơn từ nay đến cuối năm. “Triển vọng Iran tăng cường xuất khẩu dầu thô có thể khiến giá dầu thô giảm khoảng vài USD/thùng vào cuối năm nay”, ông Edward Moya cho biết.

Dầu thô hiện cũng đang chịu rủi ro giảm giá khi biến chủng Covid-19 Ấn Độ đang lan rộng ra một số quốc gia Châu Á, đe doạ đà phục hồi nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại khu vực này. Singapore và Đài Loan đã buộc phải tái áp đặt các biện pháp phong toả khi số ca nhiễm mới Covid-19 tại hai nước này tăng cao trở lại.

Thị trường hiện tập trung theo dõi các dữ liệu về lượng dầu thô tồn trữ trong tuần trước tại Hoa Kỳ. Dữ liệu chính thức sẽ được Chính phủ Hoa Kỳ công bố trong ngày 19/5 (theo giờ địa phương).  

Quang Đặng (Tham khảo Reuters)