Giá dầu thô tiệm cận ngưỡng 75 USD/thùng, nhu cầu sử dụng nhiên liệu toàn cầu phục hồi tốt

Giá dầu thô quốc tế đã tăng phiên thứ 5 liên tiếp, lên gần ngưỡng 75 USD/thùng – mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây sau khi dữ liệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung đang phục hồi tốt.
Giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 17/5 - 17/6/2021 (Ảnh: Oil Price)

Giá dầu thô quốc tế xác lập phiên giao dịch tăng thứ 5 liên tiếp và đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 16/6 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent giao tương lai đã tăng 0,5% lên 74,39 USD/thùng – mức cao nhất kể từ tháng 4/2019. Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tương lai cũng tăng nhẹ lên mức 72,15 USD/thùng – mức cao nhất kể từ hồi tháng 10/2018.

Đà tăng của giá dầu thô được hỗ trợ nhờ dữ liệu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy lượng tồn trữ dầu thô của nước này trong tuần trước đã giảm mạnh 7,4 triệu thùng, cao hơn so với mức dự báo của giới phân tích. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết lượng dầu thô tồn trữ giảm chủ yếu do xuất khẩu dầu của Hoa Kỳ tăng lên, điều này cho thấy nhu cầu sử dụng nhiên liệu trên toàn cầu đang được cải thiện.

Bên cạnh đó, dữ liệu cũng cho thấy công suất hoạt động của các nhà máy lọc hoá dầu tại Hoa Kỳ đã đạt 92,6% - mức cao nhất kể từ hồi tháng 1/2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu lan ra toàn cầu.

Ông Matther Smith, giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hoá tại hãng dữ liệu hàng hoá Clipper Data (Hoa Kỳ), nhận định “Với việc các nhà máy lọc hoá dầu đang sử dụng tới hơn 16 triệu thùng dầu mỗi ngày và hoạt động xuất khẩu dầu thô (của Hoa Kỳ) vẫn ở mức cao thì lượng tồn trữ dầu thô sẽ liên tục giảm khi Hoa Kỳ bước vào mùa cao điểm tiêu thụ nhiên liệu mùa hè tới đây”.

Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu thô Brent đã tăng 44% nhờ nhu cầu sử dụng nhiên liệu trên toàn cầu đang phục hồi tốt trở lại và liên minh OPEC+ cắt giảm sản lượng khai thác. Liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út dẫn đầu và các nước khai thác dầu thô đồng minh do Nga lãnh đạo.

Trong năm ngoái, liên minh OPEC+ đã cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô ở mức cao kỷ lục nhằm hỗ trợ giá dầu thô khi nhu cầu sử dụng nhiên liệu trên toàn cầu chạm đáy dưới các tác động của đại dịch Covid-19.

Trong ngày 15/6 vừa qua, nhiều hãng giao dịch dầu thô lớn trên thế giới đồng loạt dự báo giá dầu thô sẽ đạt trên mức 70 USD/thùng và nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu sẽ phục hồi về ngưỡng như trước khi đại dịch xảy ra vào nửa cuối năm sau.

Bên cạnh đó, giới phân tích nhận định triển vọng Iran có thể gia tăng xuất khẩu dầu thô trong tương lai gần đang ngày càng giảm xuống khi đàm phán thoả thuận hạt nhân giữa nước này với Hoa Kỳ chưa đạt được thêm bước tiến mới.

Quang Đặng