Giá dầu thô tiếp tục tăng, OPEC+ chưa vội nâng sản lượng khai thác

Chốt phiên giao dịch ngày 17/2, giá dầu thô quốc tế đã bật tăng thêm 1% trong bối cảnh liên minh OPEC+ sẽ chưa vội nâng sản lượng khai thác trở lại và đợt giá lạnh sâu bất thường khiến sẩn lượng khai thác dầu của Hoa Kỳ sụt giảm.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/2, giá dầu thô Brent giao tương lai đã tăng thêm 99 cents tương ứng 1,6% lên 64,34 USD / thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) tại Hoa Kỳ bật tăng 1,09 USD tương ứng 1,8% lên 61,14 USD/thùng. Cả hai loại dầu thô đều đạt mức giá cao nhất kể từ hồi tháng 1/2020 – trước thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát ra toàn cầu.

Đà tăng của giá dầu thô trong giai đoạn hiện nay chủ yếu nhờ liên minh giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh (OPEC+) cắt giảm sản lượng khai thác. Đồng thời, thị trường kỳ vọng nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ tâng cao trở lại khi việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 được triển khai rộng rãi.

Khai thác dầu thô tại Hoa Kỳ
 Nhiều nhà máy lọc hoá dầu và giếng dầu tại tiểu bang Texas (Hoa Kỳ) phải ngưng hoạt động do giá lạnh sâu bất thường (Ảnh: Midland Reporter Telegram)

Bên cạnh đó, việc sụt giảm nguồn cung dầu thô tại tiểu bang Texas (Hoa Kỳ) cũng đẩy giá dầu thô WTI tăng mạnh trong vài phiên giao dịch gần đây. Tiểu bang Texas, trung tâm lọc hoá dầu chính của Hoa Kỳ, đang trải qua đợt giá lạnh sâu bất thường khiến nhiều nhà máy lọc dầu lớn và các mỏ khai thác dầu thô phải ngưng hoạt động.

Ông Bob Yawger, giám đốc thị trường năng lượng tương lai tại hãng chứng khoán Mizuho (Hoa Kỳ), dự báo “Giá dầu thô WTI có thể tăng lên mức 65,65 USD/thùng”.

Giới phân tích nhận định đợt giá lạnh bất thường này khiến sản lượng khai thác dầu thô tại Hoa Kỳ sụt giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày và dự kiến việc gián đoạn sản xuất có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Việc tái khai thác trở lại các giếng dầu và các nhà máy lọc hoá dầu sau khi ngưng hoạt động thường sẽ mất thời gian lâu.

Dữ liệu mới nhất của Viện Dầu khí Hoa Kỳ cho thấy lượng dầu thô tồn trữ của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 12/2 sẽ giảm 5,8 triệu thùng xuống còn 468 triệu thùng. Con số này cao hơn nhiều so với mức dự báo giảm 2,4 triệu thùng do các chuyên gia tham gia khảo sát của hãng tin Reuters đưa ra. Số liệu chính thức sẽ được Chính phủ Hoa Kỳ công bố trong ngày 18/3 (theo giờ địa phương).

Về diễn biến của khối OPEC+, Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út Hoàng tử Abdulaziz bin Salman vừa cho biết hiện vẫn còn quá sớm để nhận định đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát ổn thoả và các nhà sản xuất dầu thô vẫn phải cần “cực kỳ thận trọng”. Điều này cho thấy liên minh OPEC+ sẽ vẫn chưa có động thái gia tăng công suất khai thác trở lại.

Việc giá dầu thô trên thị trường tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua đã thu hút sự quan tâm của liên minh OPEC+, đặc biệt là Ả-rập Xê-út và Nga – hai quốc gia chủ chốt trong liên minh. Dự kiến, liên minh OPEC+ sẽ nhóm họp thảo luận về chính sách khai thác dầu vào ngày 4/3 tới đây. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết liên minh OPEC+ có thể sẽ nới thêm sản lượng khai thác dầu thô sau tháng 4/2021.

Quang Đặng (Theo Reuters)