Giá dầu thô WTI ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 6/2019

Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 6/2019 với mức tăng hơn 7% trong tuần này.

Kết thúc tuần giao dịch này (2- 6/12), giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đã tăng hơn 7% và xác lập mức giá theo tuần cao nhất kể từ tháng 6/2019. Giá dầu thô WTI tăng cao chủ yếu nhờ thông tin khối OPEC và các nước đồng minh khai thác dầu thô như Nga (khối OPEC+) sẽ đẩy mạnh cắt giảm sản lượng khai thác lên mức 1,7 triệu thùng/ngày tương đương 1,7% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu trong quý I/2020, tăng 500.000 thùng/ngày so với mức cắt giảm hiện tại; thoả thuận cắt giảm sản lượng này sẽ kết thúc vào tháng 3/2020.

Việc đẩy mạnh cắt giảm sản lượng lần này được cho là ngăn cản tình trạng dư cung dầu thô trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm xuống dưới tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc. Thoả thuận cắt giảm sản lượng mới hiện được khối OPEC+ thảo luận chi tiết.

Hãng tin CNBC (Hoa Kỳ) cho biết 14 quốc gia thành viên OPEC có thể sẽ chịu trách nhiệm cắt giảm sản lượng thêm 340.000 thùng dầu/ngày và 10 quốc gia đồng minh sản xuất dầu thô sẽ phải cắt giảm thêm 160.000 thùng dầu/ngày theo thoả thuận cắt giảm sản lượng mới.

Kể từ tháng 1/2017, khối OPEC+ đã cùng cắt giảm sản lượng khai thác nhằm cân bằng thị trường trong bối cảnh Hoa Kỳ đẩy mạnh khai thác dầu đá phiến khiến nguồn cung dầu thô tăng cao, khiến giá dầu thô sụt giảm. Nhờ đẩy mạnh khai thác dầu đá phiến Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia có sản lượng khai thác dầu thô cao nhất thế giới với mức 12,3 triệu thùng/ngày (theo Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Hoa Kỳ). Trong năm 2018, sản lượng khai thác dầu thô của Hoa Kỳ đạt 11 triệu thùng/ngày.

Một số chuyên gia nhận định việc khối OPEC+ đẩy mạnh cắt giảm sản lượng nhằm hỗ trợ giá dầu thô tăng có thể đem lại lợi ích cho hãng khai thác dầu thô tại Hoa Kỳ - những người không tham gia liên minh kiểm soát khai thác dầu thô của OPEC. Hiện sản lượng khai thác dầu thô của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất từng được ghi nhận, giúp bổ sung đáng kể nguồn cung ra thị trường.

Hãng phân tích thị trường năng lượng Rystad Energy nhận định các hãng khai thác dầu đá phiến tại Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục đẩy mạnh khai thác cho dù giá dầu thô có giảm xuống mức thấp hơn nữa.

Bên cạnh đó, việc giá dầu thô tăng cao sẽ giúp nâng giá cổ phiểu của tập đoàn khai thác dầu khí quốc gia Saudi Aramco của Ả-rập Xê-út. Trong ngày 5/12, tập đoàn Saudi Aramco đã tiến hành IPO và thu về 25,6 tỷ USD với mức định giá đạt 1.700 tỷ USD, trở thành công ty đại chúng lớn nhất thế giới.

Quang Đặng (Tổng hợp)