Ấn Độ có thể áp đặt hạn ngạch xuất khẩu đường
 Thị trường hiện theo dõi sát thông tin Ấn Độ có thể cân nhắc áp đặt hạn ngạch xuất khẩu đường trong niên vụ 2022/2023 (Ảnh: The Financial Express)

Chốt phiên giao dịch ngày 20/6, giá đường trắng giao tháng 8/2022 trên Sàn giao dịch hàng hoá ICE (Hoa Kỳ) tăng 0,7% lên 565,40 USD/tấn. Giá đường thế giới đang được hỗ trợ nhờ thông tin Ấn Độ, quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, có thể sẽ tiếp tục áp đặt hạn ngạch xuất khẩu đường trong niên vụ 2022/2023 (tháng 10/2022 – tháng 9/2023) nhằm đảm bảo nguồn cung trên thị trường nội địa.  

Hãng tin Reuters cho biết Ấn Độ có thể sẽ giới hạn lượng đường xuất khẩu trong niên vụ tới ở mức 6 – 7 triệu tấn, chỉ bằng khoảng 30% so với tổng lượng đường được nước này xuất khẩu từ đầu niên vụ 2021/2022 đến nay. Giới quan sát nhận định nếu điều này xảy ra thì thị trường đường toàn cầu sẽ đối mặt tình trạng căng thẳng nguồn cung từ bây giờ đến đầu năm sau.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ấn Độ đã áp đặt hạn ngạch xuất khẩu đường trong niên vụ 2021/2022 ở mức 10 triệu tấn nhằm kìm giữ giá mặt hàng này trên thị trường nội địa trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu đường “tăng mạnh ở mức chưa từng có”.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng yêu cầu bất kỳ hoạt động xuất khẩu đường diễn ra trong giai đoạn từ ngày 1/6 đến 31/10/2022 phải được “sự cho phép cụ thể” từ các cơ quan chức năng. Đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm trở lại đây, Ấn Độ siết chặt việc xuất khẩu đường.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng đường tại một số quốc gia đang tăng lên. Đáng chú ý, lượng đường được Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 5 vừa qua đạt 260.000 tấn, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số nhà phân tích cũng cho biết việc giá nhiên liệu trên toàn cầu ở mức cao có thể khiến nhiều nhà máy ép mía đường đẩy mạnh sản xuất ethanol làm xăng sinh học thay vì sản xuất đường. Điều này sẽ khiến nguồn cung đường ra thị trường suy yếu.