Giá vàng ngày 31/1/2020 ở đỉnh cao 7 năm trong nỗi sợ virus corona lan rộng

Giá vàng ngày 31/1 có xu hướng đi lên trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đang rất hoang mang trước những diễn biến tiêu cực của dịch viêm phổi Vũ Hán.

Tính đến đầu giờ sáng ngày 31/1, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.575,46 USD/Ounce.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 3/2020 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.577,6 USD/Ounce, giảm 9,1 USD/Ounce trong phiên.

Giá vàng hôm nay cao hơn khoảng 291 USD/Ounce so với đầu năm 2019. Quy theo giá USD ngân hàng, vàng thế giới hiện có giá 43,85 triệu đồng/lượng. Chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước 650 ngàn đồng/lượng.

Giá vàng thế giới treo ở sát đỉnh cao 7 năm trong bối cảnh nỗi lo về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona từ Vũ Hán Trung Quốc tăng cao khi mà số người nhiễm đã vượt đại dịch SARS 2003.

Giá vàng ngày 31/1/2020
Giá vàng thế giới treo ở sát đỉnh cao 7 năm khi toàn cầu đang đối mặt với nỗi sợ virus corona leo thang.

Các báo cáo mới nhất cho biết gần 8.000 người Trung Quốc bị lây nhiễm và hơn 170 người đã chết ở Trung Quốc. Có 6 trường hợp được xác nhận tại Hoa Kỳ và Mỹ đã thành lập một đội đặc nhiệm để giải quyết tình huống này.

Trong khi đó, các doanh nghiệp toàn cầu ở Trung Quốc đang đóng cửa và các chuyến bay từ các nước đến Trung Quốc hầu như đang bị hủy bỏ. Những cái tên mới nhất gồm Google (Mỹ), IKEA (Thụy Điển), Samsung (Hàn Quốc). Apple cũng vừa ra quyết định đóng cửa thêm 2 Apple Store ở Trung Quốc vì lo ngại virus corona.

Một số dự báo cho rằng, cuộc khủng hoảng dịch bệnh lần này có thể khiến tăng trưởng kinh tế quý 1/2020 của Trung Quốc giảm 1% và tác động của nó sẽ lớn hơn dịch SARS năm 2003 bởi quy mô nền kinh tế Trung Quốc giờ đã lớn hơn nhiều.

Trước đó, Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) năm 2003 đã khiến thế giới thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Trong bài phát biểu mới nhất, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng sự bùng phát của virus corona chủng mới có thể tác động đến nền kinh tế Trung Quốc trong ngắn hạn. Nhận định này đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng như là một tài sản an toàn.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 30/1 đa số các cửa hàng vàng tăng mạnh giá vàng 9999 thêm 500-700 ngàn đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên trước Tết Nguyên đán.

Kết thúc phiên giao dịch 30/1, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 44,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,60 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 44,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,62 triệu đồng/lượng (bán ra). 

Lan Anh (TH)