Hành trình thi đấu tại PVOIL VOC 2021

Theo thông báo của Ban Tổ chức (BTC) PVOIL VOC 2021, cổng đăng ký thi đấu dành cho các vận động viên (VĐV) sẽ chính thức đóng vào 10h ngày 17/11/2021. Đã có 74 đội đăng ký thi đấu tại PVOIL VOC 2021 sau 10 ngày mở đăng ký.

Đại diện BTC cho biết tính đến 22h ngày 14/11 đã có 74 đội đăng ký thành công, trong đó phân hạng cơ bản đã đóng từ ngày 10/11 do đã nhận đủ số đội thi đấu.

Dự kiến năm nay BTC không mở rộng quy mô do công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn vì phải đảm bảo công tác phòng dịch ở mức độ tốt nhất. Vẫn giữ tổng số đội thi ở giải là 80, trong đó ở hạng thi Bán tải Việt Nam (BTVN) sẽ nhận 24 hồ sơ đăng ký, hạng thi mở rộng sẽ nhận 10 đội thi, hạng nâng cao 16 đội, hạng cơ bản 30 đội. Hiện chỉ còn 6 suất thi đấu ở các phân hạng BTVN (3 suất), mở rộng (2 suất) và nâng cao (1 suất), cổng đăng ký sẽ đóng vào ngày 17/11 để tổng hợp danh sách và chuyển sang các bước chuẩn bị tiếp theo.

Đường thi số 6 hạng Mở Rộng mùa VOC 2020
Đường thi số 6 hạng Mở Rộng mùa VOC 2020

Theo trưởng BTC, ông Nguyễn Đại Hoàng (Giaothong) tốc độ đăng ký tham gia của các đội năm nay tuy có chậm hơn mùa 2020 do VĐV vẫn còn e ngại các ràng buộc của điều lệ về công tác phòng chống dịch Covid-19. Mùa 2020 BTC đã phải đóng đăng ký chỉ sau 72 giờ vì số đội đăng ký đã vượt qua con số dự kiến. Mùa giải PVOIL VOC 2021, ngoài các bước đăng ký như thường lệ các đội thi sẽ phải có kèm theo giấy xác nhận tiêm chủng ngừa Covid-19 và giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian tối đa 72 giờ.

Thêm vào đó, năm nay BTC sẽ triển khai thêm nhiều hệ thống thu phát trực tuyến trên các nền tảng online để giúp các cổ động viên có thể theo dõi chi tiết các đường thi tại nhà, giải thi đấu sẽ được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình như VTC thể thao và các nền tảng trực tuyến khác.

Giải đua xe Ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2021 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 11 và 12/12 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. 160 VĐV sẽ cùng nhau tranh tài trong 48 giờ đồng hồ để vượt qua tất cả những đường thi đầy khó khăn, liệu ngôi vị quán quân của các hạng thi năm nay sẽ thuộc về đội thi có truyền thống giàu kinh nghiệm hay sẽ về tay các đội thi mới với trang bị tối tân. Chúng ta sẽ cùng chờ xem.

PV