Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Không gian Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022 đang dần hoàn thiện để cung cấp những trải nghiệm đa dạng, thú vị nhất cho người tiêu dùng Thủ đô tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Bắt đầu từ 14h ngày 28/10/2022, trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, các gian hàng của Sở Công Thương các tỉnh thành phố như: Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắk Nông, Ninh Thuận, Nghệ An, Cao Bằng,… cùng các doanh nghiệp uy tín như Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VINFAST, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce, Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki, Công ty CP Thực phẩm Đức Việt, Công ty CP Bột giặt LIX, Tổng Công ty Giấy Việt Nam,…  đã bắt đầu trưng bày, giới thiệu hàng trăm nghìn sản phẩm hàng hóa Việt Nam đến người dân Thủ đô Hà Nội.

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô, ngay từ ngày 27/10/2022, các doanh nghiệp đã gấp rút chuẩn bị gian hàng và hoàn thiện để mở cửa trước giờ phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động.

Cũng từ 14h, công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2022 và Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam đang dần hoàn thiện. 19h00 ngày 29/10/2022, ngay tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Lễ khai mạc sẽ diễn ra với thông điệp Xây dựng hệ sinh thái cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam.

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022
Dù chưa bước vào thời gian phố đi bộ hoạt động, nhưng khu vực Lễ hội "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam" đã thu hút lượng lớn người tham quan

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022
Các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện gian hàng để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022
Không chỉ thu hút người tiêu dùng trong nước, các gian hàng cũng đón nhận nhiều lượt tham quan, trải nghiệm của khách quốc tế

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022

Sân khấu lớn diễn ra Lễ khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2022 và Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam đang dần hoàn thiện
Sân khấu lớn diễn ra Lễ khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2022 và Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam đang dần hoàn thiện

[Quảng cáo]

Thy Thảo - Ảnh: Huy Thắng