Dự buổi lễ tiếp nhận có ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình; bà Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Lãnh đạo sở Y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao tặng

Lãnh đạo sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao tặng

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết, trong thời gian qua, dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn luôn đồng hành cùng các ban, ngành, đoàn thể và người dân trong tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Chủ tịch Hiệp hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như những thành quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thái Bình, trong đó có sự đóng góp rất lớn của ngành Y tế, đặc biệt là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình (CDC Thái Bình).

Trong đợt trao tặng lần thứ hai này, toàn bộ các vật tư, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 trị giá 02 tỷ đồng đã được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình trao tặng cho Ngành Y tế Thái Bình.

Trước đó, nhằm chung tay, tiếp sức kịp thời cho ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã trao tặng vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm Covid-19 và xe vận chuyển bệnh nhân cho ngành Y tế với tổng trị giá trên 2,3 tỷ đồng.   

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế tặng hoa đại diện các doanh nghiệp tại lễ tiếp nhận vật tư, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế, tặng hoa cho đại diện các doanh nghiệp tại lễ tiếp nhận vật tư, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19

Đánh giá cao sự quan tâm, chia sẻ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, ông Phạm Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình đã khẳng định: Ngành Y tế Thái Bình sẽ có kế hoạch sử dụng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm đảm bảo hợp lý, đúng mục đích, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn tiếp theo tại tỉnh.

Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa và rất kịp thời của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong thời điểm nhiều phương tiện, vật tư phòng, chống dịch bệnh còn thiếu, góp phần cùng ngành Y tế và toàn dân trong tỉnh quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.