Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt ưu đãi của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nỗ lực thực thi hiệu quả Hiệp định sẽ góp phần giúp mối quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Cuba đạt được nhiều kết quả thực chất hơn trong thời gian tới.

Ngày 16/9/2021, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp ông Orlando Nicolas Hernandez Guillen - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng Đại sứ Orlando nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, tin tưởng rằng với kinh nghiệm công tác nhiều năm tại các cơ quan trung ương quan trọng của Cuba, Đại sứ Orlando sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả, đưa quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai quốc gia hướng tới xứng tầm với mối quan hệ chính trị truyền thống tốt đẹp.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc hai bên cần nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tốt ưu đãi của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba (có hiệu lực từ 1/4/2020), đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Cuba có chính sách ưu đãi, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng đầu tư tại Cuba.

Ông Orlando Nicolas Hernandez Guillen - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam
Ông Orlando Nicolas Hernandez Guillen - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam

Đáp lời Bộ trưởng, Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen gửi lời cám ơn tới Bộ Công Thương và Chính phủ Việt Nam đã phối hợp hiệu quả với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác phát triển kinh tế và thương mại song phương. Đồng thời, Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh sự quan tâm của Cuba trong việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sinh học và sản xuất dược phẩm, vốn là thế mạnh của Cuba trong nhiều năm nay. 

Ngoài ra, phía Cuba cũng mong muốn Việt Nam trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển năng lượng mặt trời và áp dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong phát triển công nghiệp. Hai bên tin tưởng mối quan hệ kinh tế và thương mại Việt Nam - Cuba sẽ đạt được nhiều kết quả thực chất hơn nữa trong thời gian tới.

Năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 178,5 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Cuba đạt 175,6 triệu USD, nhập khẩu từ Cuba đạt 2,9 triệu USD. 

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Cuba chủ yếu là: gạo, cà phê, sản phẩm hoá chất, dệt may, giày dép, máy tính và linh kiện, vật liệu xây dựng, gốm sứ, máy móc và thiết bị, phụ tùng… Các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Cuba chủ yếu là vắc xin và dược phẩm.

Thy Thảo