Hoạt động của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hungary: Thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, thương mại song phương

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 01 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tháp tùng Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân thăm chính thức Hungary theo lời mời của Thủ tướng Hungary, Viktor Orban.
bo truong nguyên hong dien
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orban

Chuyến thăm chính thức tới Hungary của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hungary nhất và trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Theo chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tại các hoạt động song phương như: Hội đàm với Thủ tướng Viktor Orban; hội kiến Tổng thống Katalin Novak; hội kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary; khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Hungary - Việt Nam; thăm và làm việc với một số doanh nghiệp lớn của Hungary, trong đó có Gedeon Richter - Công ty nghiên cứu dược phẩm lớn nhất ở Trung và Đông Âu; thăm Trung tâm Thương mại Thăng Long.

Tại các cuộc Hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Hungary tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam có mặt nhiều hơn trên thị trường Hungary, nhất là các mặt hàng nông – lâm – thủy sản, khuyến khích các doanh nghiệp Hungary đẩy mạnh hợp tác kinh doanh, liên danh đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực Hungary có thế mạnh như dược phẩm, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, quản lý nước... Ngược lại, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò “cửa ngõ” để các mặt hàng của Hungary tiếp cận thị trường Việt Nam và ASEAN.  

Phía Hungary cũng  tái khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Hungary trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ thông tin, công nghiệp ô tô. Bên cạnh đó, Hungary cũng khẳng định với vai trò là Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng cuối năm 2024, Hungary sẽ thúc đẩy các nước còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). 

Tại buổi hội đàm giữa hai Thủ tướng Chính phủ, hai Bên đã thống nhất sẽ tổ chức Khóa họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Hungary, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary, dự kiến vào tháng 4 sắp tới. Tại khoá họp, dự kiến hai Bên sẽ ưu tiên thảo luận về cơ hội họp tác trong thời gian tới về hợp tác kinh tế thương mại; năng lượng công nghệ và cơ sở hạ tầng; hợp tác đầu tư phát triển và tài chính; hợp tác công nghệ thông tin và truyền thông; hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hợp tác trong lĩnh vực y tế và ngành công nghệ y tế; hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hợp tác bảo vệ môi trường và quản lý nước sạch; hợp tác trong lĩnh vực du lịch; và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa.

bộ trưởng nguyễn hồng diên a
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hungary

Trao đổi với các Bộ ngành đối tác bên lề các hoạt động tại Hungary, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước có quy mô trao đổi thương mại lớn nhất với Hungary, kim ngạch thương mại bình quân hàng năm đạt trên 1 tỷ USD, trong giai đoạn 2020-2023, Hungary đã có 21 dự án đầu tư FDI vào Việt Nam còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 72,26 triệu USD.

Tuy nhiên, những con số trên còn rất nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị tốt đẹp của hai nước. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mở ra những cánh cửa mới cho hoạt động hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Trong thời gian tới, hai Bên cần dành nhiều thời gian cùng nhau trao đổi, tìm ra các hướng ưu tiên hợp tác, tận dụng tối đa lợi ích từ các khung khổ hợp tác lớn là Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), cũng như thúc đẩy thực hiện các cam kết trong Khóa họp Uỷ ban hỗn hợp về kinh tế - thương mại giữa hai nước để đem lại các hiệu quả thiết thực và tích cực cho cả hai phía.

 

PV