Học trường kiểm định chất lượng, việc làm tốt hơn

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã nhận định như thế trong lễ trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho ĐH Nguyễn Tất Thành ngày 6/5/2017.

Hộp chỉ chứa chữ. Màu nền, viền, kiểu dáng của chữ hay hộp đều có thể thay đổi.

Giải trình minh bạch với xã hội

Đây là cơ sở giáo dục ĐH ngoài công lập đầu tiên tại TP.HCM được chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT.Đến nay, có 30 cơ sở giáo dục ĐH đã đạt được chứng nhận này, trong đó tại TP.HCM có 12 trường: ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Kinh tế Luật, ĐH Kinh tế TP. HCM, ĐH Luật TP. HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, ĐH Công nghiệp TP. HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, ĐH GTVT TP. HCM.

Để đạt được thành quả này, từ năm 2009 ĐH Nguyễn Tất Thành đã thực hiện tự đánh giá cấp trường theo bộ tiêu chuẩn chất lượng của Bộ GD-ĐT, tham khảo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng AUN để điều chỉnh các hoạt động ở tất cả các lĩnh vực trong trường. Mục đích chính của kiểm định chất lượng đào tạo là nhằm bảo đảm đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và bảo đảm quyền lợi cho người học.

PGS, TS Nguyễn Mạnh Hùng - hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Xác định tầm nhìn trở thành trường ĐH ứng dụng và thực hành đạt chuẩn quốc gia, có uy tín trong nước và khu vực. Điều này được cụ thể qua cam kết chất lượng về đào tạo, đội ngũ,sự đồng bộ về đầu tư cơ sở vật chất, gắn đào tạo với việc làm. Việc đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT là cách để trường giải trình một cách nghiêm túc và minh bạch với xã hội về chất lượng đào tạo của trường”.

Phải công khai chất lượng

Trong suốt 18 năm hoạt động, những Bộ tiêu chuẩn chất lượng (bao gồm cấp trường, lẫn cấp chương trình đào tạo của Bộ GD-ĐT, cũng như AUN-QA) đã trở thành công cụ để trường “tự điều chỉnh” các hoạt động hướng đến “đạt chuẩn” tất cả các lĩnh vực trong trường đại học, bao gồm: đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, đội ngũ, cơ sở vật chất… ĐH Nguyễn Tất Thành đã chính thức được kiểm định chất lượng và gắn 3 sao theo hệ thống gắn sao QS Stars của tổ chức QS. Với mục tiêu xa hơn là đạt chuẩn kiểm định quốc tế, ĐH Nguyễn Tất Thành đã trở thành thành viên của tổ chức kiểm định AUN.

Phát biểu tại lễ trao chứng nhận, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Đặc biệt, khi các trường thực hiện cơ chế tự chủ thì việc công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng để cho người học biết và lựa chọn vào học là điều hết sức cần thiết.

Ông Ga cũng nhấn mạnh, chất lượng giáo dục là vấn đề cốt lõi, là yếu tố sống còn của một trường đại học trong bối cảnh cạnh tranh lành mạnh để phát triển như hiện nay. Công tác kiểm định chất lượng được thực hiện theo quy trình và bộ tiêu chí hết sức nghiêm ngặt và công tâm.

“Để người dân biết được chất lượng đào tạo của trường, tất cả các trường trong hệ thống phải được đánh giá, kiểm định bằng một thước đo chung, không phân biệt công lập hay ngoài công lập. Bằng tốt nghiệp và cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường đạt chuẩn kiểm định có giá trị khác biệt với trường không đạt chuẩn kiểm định” – ông ga nói thêm.

Trong khi đó, TS Nguyễn Đức Nghĩa – phó giám đốc ĐHQG TP.HCM cho rằng “Việc kiểm định chất lượng là cách tốt nhất để thực hiện trách nhiệm giải trình với xã hội, công bố về các điều kiện đảm bảo chất lượng cho phụ huynh, học sinh để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn khi chọn trường. Tôi hy vọng tiếp nối ĐH Nguyễn Tất Thành, các trường CĐ, ĐH tiếp tục mạnh dạn thực hiện kiểm định chất lượng”.

Gắn đào tạo với doanh nghiệp

Với triết lý đào tạo “Thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp”, nhà trường đã đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp và đây được xem là nội dung cốt lõi trong quá trình đào tạo, gắn đào tạo với thế giới việc làm, gắn tuyển sinh với tuyển dụng.

Ông Nguyễn Văn Trắng, giám đốc công ty Kiểm toán KSI cho biết: “Liên minh chiến lược giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ mang lại lợi ích cho nhà trường mà chúng tôi cũng có lợi. Nhà trường đã cung ứng nguồn lao động rất lớn cho chúng tôi, điều đặc biệt là chúng tôi không phải đào tạo lại vì nhà trường  đã gắn lý thuyết với thực hành, tiết kiệm một khoản chi phí đào tạo rất lớn cho doanh nghiệp”.


Minh Giảng