Hội thảo “Phối hợp chính sách, giải pháp kinh tế – tài chính khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập siêu”

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn tiếp tục bị lạm phát, tổng mức nhập siêu cả nước 9 tháng đầu năm 2008 gần 16 tỷ đồng (bằng 32,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ và hơn 1,24

Hội thảo đã tập trung được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế thuộc Viện Khoa học Thị trường giá cả - Bộ KH&ĐT, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Chiến lược và Chính sách Công nghiệp – Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế… về tỷ giá đồng ngoại tệ, ảnh hưởng của chính sách thuế đến tình hình xuất, nhập khẩu, các điều khoản về cán cân thanh toán của WTO, tác động của ngân sách đến phát triển kinh tế – tài chính Việt Nam...

Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia Hội thảo đi đến thống nhất, cần có sự điều tiết linh hoạt của Nhà nước, đặc biệt là tập trung vào những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có lợi thế cạnh tranh.