Kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ (Việt Nam) và tỉnh Mukdahan (Thái Lan)

Đây là hoạt động thuộc Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 được Bộ tưởng Bộ Công Thương Việt Nam phê duyệt, nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá…

Sáng ngày 30/9/2022, tại tỉnh Mukdahan, Vương quốc Thái Lan đã diễn ra Hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Mukdahan, Vương quốc Thái Lan.

\Đây là hoạt động thuộc Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 được Bộ tưởng Bộ Công Thương Việt Nam phê duyệt, nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, đưa những sản phẩm của các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm vào thị trường Thái Lan.

Tham dự Hội nghị về phía tỉnh Mukdahan, có Đồng chí WaLaPhan Noi San Thia- Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Sở Thương mại, Sở Công nghiệp, Sở Giao thông, Sở Chăn nuôi, Sở Nông Nghiệp, Sở Truyền thông, Sở Phát triển, Sở Du lịch và thể thao, Công an xuất nhập cảnh tỉnh Mukdahan; Đại diện Hiệp hội DN Thái- Việt Nam toàn Thái, Hội người Việt Nam và các doanh nghiệp tỉnh Mukdahan.

Về phía tỉnh Quảng Bình, có Đồng chí Phan Hoài Nam, Phó Giám đốc-Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, các đồng chí Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Công Thương; Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại cùng các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam

Ngoài ra, Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Chu Đức Dũng, Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Khỏn Kèn.

Toàn cảnh Hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Mukdahan, Vương quốc Thái Lan

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Hoài Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Mukdahan, Vương quốc Thái Lan, nhằm kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp của tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp và nhà phân phối tại tỉnh Mukdahan; thúc đẩy, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm hàng hóa có chất lượng; đẩy mạnh hoạt động lưu thông hàng hóa, nâng cao chất lượng, dịch vụ; củng cố, phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm đặc trưng giữa giữa các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và tỉnh Mukdahan; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu các sản phẩm của các doanh nghiệp, tăng cường xuất khẩu hàng hóa.

Thay mặt lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Bình, đồng chí Phan Hoài Nam đề nghị Sở Thương mại tỉnh Mukdahan thường xuyên phối hợp, tổ chức các hoạt động trao đổi và học tập kinh nghiệm về lĩnh vực Xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam tạo điều kiện kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giữa các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung với các siêu thị, nhà phân phối tại tỉnh Mukdahan; hỗ trợ về mặt thủ tục pháp lý liên quan khi doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam thực hiện các hợp đồng cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp, nhà phân phối tại Mukdahan.

 Đ/c Phan Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Công Thương Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Uỷ ban chính quyền tỉnh Mukdahan, Vương quốc Thái Lan đánh giá cao mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức chương trình đoàn giao dịch thương mại, kết nối giao thương các sản phẩm nông sản, thủy sản và tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam, mong muốn các doanh nghiệp tham gia hội nghị sẽ ký kết được nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa sản phẩm có giá trị, từ đó góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam và tỉnh Mukdahan, Vương quốc Thái Lan. 

Ông WaLaPhan Noi San Thia- Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Mậu Khánh, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình đã giới thiệu tình hình sản xuất hàng hóa, nhu cầu kết nối giao thương, hợp tác thương mại và đề xuất một số nội dung hợp tác phát triển thương mại của các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam với tỉnh Mukdahan, Vương quốc Thái Lan trong thời gian tới.

Thông qua Hội nghị lần này, Trung tâm mong muốn quan hệ hợp tác giữa các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam và tỉnh Mukdahan thời gian tới ngày càng được được củng cố, tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin về lĩnh vực thương mại, xúc tiến thương mại, thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp các bên… góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội giữa các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ với tỉnh Mukdahan, từ đó góp phần duy trì và thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị bền vững, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới.

Đ/c Lê Mậu Khánh, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chu Đức Dũng – Tổng Lãnh sự Quán nước CHXHCN Việt Nam tại Khỏn Kèn bày tỏ quan điểm hết sức ấn tượng với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình về các khâu tổ chức chương trình và hỗ trợ doanh nghiệp tham dự Hội nghị, qua đó tạo kênh kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, đồng thời nhấn mạnh với sự tin cậy chính trị cao, với sự đồng lòng và nỗ lực từ các cơ quan quản lý nhà nước hai bên cùng những tiềm năng và thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, quan hệ hợp tác giữa các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ - tỉnh Mukdahan nói riêng và Việt Nam-Thái Lan sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới hiệu quả và thực chất hơn nữa trên mọi lĩnh vực

Đ/c Chu Đức Dũng- Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Khỏn Kèn phát biểu tại Hội nghị

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, để nâng cao hiệu quả tham gia của các doanh nghiệp, Ban tổ chức đã dành thời gian cho các đại biểu, nhà phân phối và doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ và tham quan khu trưng bày sản phẩm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp quảng bá trực tiếp sản phẩm tới đối tác, nghiên cứu xu hướng thị trường, nhu cầu tiêu thụ hàng hoá.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm

Hội nghị cũng đã lắng nghe những phát biểu tham luận, trao đổi ý kiến của đại diện các doanh nghiệp các bên; theo đó, các doanh nghiệp đã thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn trong thương mại giữa các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam và tỉnh Mukdahan nói riêng và Việt Nam –Thái Lan nói chung, cũng như đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển thương mại, đồng thời bày tỏ mong muốn được tham gia ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và đề nghị được tiếp tục tạo điều kiện tham gia nhiều chương trình kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa hơn nữa trong thời gian tới. Tại Hội nghị kết nối giao thương lần này đã có 15 biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Mukdahan, Vương quốc Thái Lan được ký kết.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh

Hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Mukdahan, Vương quốc Thái Lan là hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực, nhằm tạo điều kiện và cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu và sản phẩm của các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có nhiều tiềm năng xuất khẩu tăng cường xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ… của doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ vào thị trường Thái Lan.

Trung tâm KC và XTTM Quảng Bình