Khắc phục đập bãi thải Nhà máy DAP: Hỗ trợ tạm thời gần 200 triệu đồng

39 hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ đập bãi thải gyps của Nhà máy DAP số 2 sáng nay đã được Quỹ An sinh xã hội của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hỗ trợ tạm thời mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin thông báo đập bãi thải gyps của Nhà máy DAP số 2 thuộc Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem (KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) bị vỡ khiến bùn đất, nước thải tràn ra môi trường, 3h sáng nay 8/9, đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đã đến hiện trường nơi 39 hộ dân bị ảnh hưởng của vỡ đập để động viên bà con.

Quỹ An sinh xã hội của Tập đoàn đã trích hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng để bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Cho đến trưa nay, chỗ đập bị vỡ đã cơ bản được khắc phục, không còn hiện tượng rò rỉ, độ pH đã về mức cho phép.

Trước đó, ngay khi xảy ra sự cố vỡ đập, lãnh đạo địa phương và Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem đã trực tiếp đến từng nhà dân để khảo sát, thống kê các thiệt hại, báo cáo phương án chuẩn bị đền bù thiệt hại cho người dân, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Một số hình ảnh ông Vũ Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao quà cho các hộ dân sáng nay tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

Ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất VN (áo xanh bên phải) trao hỗ trợ cho các hộ dânÔng Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất VN (áo xanh bên phải) trao hỗ trợ cho các hộ dân..Động viên tinh thần bà con yên tâm ổn định cuộc sống
,,
,,Công tác khắc phục sự cố được tiến hành khẩn trươngCông tác khắc phục sự cố được tiến hành khẩn trươngĐến trưa nay đoạn đập bị vỡ đã cơ bản được khắc phụcĐến trưa nay đoạn đập bị vỡ đã cơ bản được khắc phục

Hồ Nga - Ảnh: Ngô Tùng