Lễ đạp xe diễu hành chào mừng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2017, tại TP Cần Thơ

Sáng nay, ngày 14/7/2017, tại TP. Cần Thơ, Tạp chí Công Thương phối hợp với Thành đoàn TP Cần Thơ tổ chức Lễ đạp xe diễu hành chào mừng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam, với tên Tự hào hàng Việt N

Đến tham dự, có bà Đặng Thị Ngọc Thu - Tổng biên tập Tạp chí Công Thương, đại diện lãnh đạo Thành đoàn TP. Cần Thơ, các cơ quan báo chí của Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên thuộc Thành đoàn Cần Thơ tham dự.

Chung niềm Tự hào hàng Việt Nam


Đại diện Ban Tổ chức, bà Nguyễn Vương Nguyên Vỵ - Trưởng Ban Chuyên đề, Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Công Thương đã tuyên bố phát động hoạt động đạp xe diễu hành chào mừng Chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên Tự hào hàng Việt Nam năm 2017 tại thành phố Cần Thơ.

Lộ trình các tuyến đường đạp xe diễu hành, được xuất phát từ Trung Tâm dịch vụ việc làm Thanh niên - Thành đoàn TP. Cần Thơ qua các tuyến đường sau: Đường Cách Mạng Tháng Tám; Đường Nguyễn Trãi - Đại lộ Hòa Bình; Đường 30/4; Đường Trần Văn Hoài; Đường 3/2; Đường Mậu Thân và Đường Nguyễn Văn Cừ.

Bà Nguyễn Vương Nguyên Vỵ - Trưởng Ban Chuyên đề Tạp chí Công Thương tuyên bố phát động hoạt động đạp xe diễu hành chào mừng Chương trình nhận diện hàng Việt Nam

Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam là một trong các dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 04 năm 2014. Tiếp nối thành công của Chương trình năm 2016, năm nay, Tạp chí Công Thương tiếp tục được Bộ Công Thương giao tổ chức thực hiện Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam, với tên Tự hào hàng Việt Nam năm 2017.

Các bạn đoàn viên thanh niên Cần Thơ trước giờ chuẩn bị xuất phátXuất Phát tại Trung tâm Giới thiệu việc làm - Thành đoàn Cần Thơ

Đây là Chương trình có quy mô lớn, với nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước, nhằm góp phần giáo dục ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc ở mọi người dân Việt Nam trong việc sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam.

Đoàn xe đạp diễu hành qua các tuyến đường chính của TP. Cần ThơĐoàn xe nghiêm túc thực hiện tốt luật giao thông đường bộ, đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch
Đội quay phim chụp ảnh được ưu tiên có vị trí tốt nhất ghi hình ảnh toàn cảnh Lễ diễu hành phát động chương trình Tự hào hàng Việt tại TP. Cần Thơ qua các tuyến đường

Chương trình năm nay được khởi động từ tháng 7 trong đó có các sự kiện trọng tâm gồm: Lễ Khai mạc; Chương trình Sinh viên nhận diện hàng Việt Nam; Chương trình giới thiệu hàng Việt Nam đến đến người lao động; Chương trình tọa đàm Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng thời kỳ hội nhập … và nhiều hoạt động khuyến mãi, kết nối cung cầu tại các địa phương.

Đây là hoạt động đầu tiên khởi động cho chuỗi hoạt động truyền thông và sự kiện của Chương trình. Trong đó, có hoạt động Đưa hàng Việt Nam tới người lao động diễn ra vào tối nay (14/7/2017), lúc 18h30 tại Công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ, với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút người lao động và người dân thành phố Cần Thơ.


Đoàn xe diễu hành qua các tuyến đường chính của TP. Cần ThơKết thúc lễ diễu hành tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên Thành đoàn thành phố Cần Thơ, hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam - Mỗi người Việt là một đại sứ hàng Việt tới người dân thành phố Cần Thơ nói riêng và người tiêu dùng trên cả nước nói chung.