Lượng than và khí LNG được Trung Quốc nhập khẩu tăng lên mức kỷ lục

Theo các số liệu mới nhất được công bố, lượng than và khí gas hóa lỏng (LNG) được Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 12/2013 đã tăng lên mức kỷ lục do nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của nước này trong mùa

Theo số liệu của Tổng cục hải quan Trung Quốc, lượng than được Trung Quốc nhập khẩu, bao gồm cả than non (lignite), trong tháng 12/2013 đã tăng 1% so với tháng 12/2012 lên mức 35,46 triệu tấn, qua đó xác lập mức cao kỷ lục mới. Lượng khí gas hóa lỏng (LNG) được Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 12/2013 cũng đã tăng vọt lên mức 2,43 triệu tấn, cao hơn 34% so với mức 1,83 triệu tấn trong tháng 12/2012.

Thông thường lượng tiêu thụ nhiên liệu tại Trung Quốc, vốn được sử dụng để phát điện, thường tăng cao trong những tháng mùa đông. Theo Hiệp hội vận tải và phân phối than Trung Quốc, mức giá chuẩn đối với than nhiệt lượng trên thị trường Trung Quốc tại cảng Tần Hoàng Đảo (Trung Quốc) trong tuần kết thúc vào ngày 29/12/2013 đã tăng lên, đạt từ 600 đến 610 NDT/tấn – mức giá cao nhất kể từ hồi tháng 6/2013. Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới.

Ông Luo Xiangmei, một chuyên gia phân tích về ngành than tại công ty tư vấn năng lượng ICIS-C1 Energy, đã nhận định rằng giá than trong nội địa Trung Quốc tăng cao trong 2 tháng cuối năm 2013 do nguồn cung than tại Trung Quốc tương đối ít, điều này đã khiến việc nhập khẩu than từ các quốc gia khác trở nên hấp dẫn hơn.

Các số liệu của hải quan Trung Quốc cũng cho thấy, lượng dầu DO (diesel) được Trung Quốc xuất khẩu trong tháng 12/2013 đã giảm 15% so với tháng 12/2012 xuống còn 307.152 tấn trong khi đó lượng dầu DO được nước này nhập khẩu cũng đã giảm 99% xuống chỉ còn 758 tấn; lượng xăng xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12/2013 đã tăng 32% lên mức 325.990 tấn.

Lượng dầu thô được Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 12/2013 đã giảm nhẹ xuống mức 1,24 triệu tấn – mức thấp nhất kể từ hồi tháng 8/2013; con số này giảm 16% so với tháng 11/2013 và thấp hơn 54% so với hồi tháng 12/2012. Tính chung cả năm 2013, lượng dầu thô được Trung Quốc nhập khẩu đã giảm 13% xuống mức 23,5 triệu tấn – mức thấp nhất kể từ năm 2010.

Theo các số liệu mới nhất được Cơ quan thông kế Trung Quốc công bố, trong năm 2013, Trung Quốc đã lọc được 479 triệu tấn dầu thô, tăng 3,3% so với năm 2012. Trong tháng 12/2013, lượng dầu thô được Trung Quốc xử lý đã đạt 42,02 triệu tấn, tăng 0,2% so với tháng 12/2012.

Cơ quan thống kê Trung Quốc cũng cho biết sản lượng than cốc của nước này trong năm 2013 đã đạt 476 tấn, tăng 0,2% so với năm 2012. Tính riêng trong tháng 12/2013, sản lượng than cốc của Trung Quốc đã đạt 39,81 triệu tấn, tăng 9,2% so với tháng 12/2012.

Lê Nam (Theo chinamining.org)