Malaysia giảm thuế xuất khẩu dầu cọ về mức 0%

Uỷ ban quản lý dầu cọ Malaysia vừa thông báo điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu dầu cọ thô của nước này từ 4,5% xuống còn 0% trong tháng 6/2020.
Thu hoạch dầu cọ Malaysia
Thu hoạch quả cọ tại Malaysia để sản xuất dầu cọ (Ảnh: Thestar)

Trong ngày 15/5, Uỷ ban quản lý dầu cọ Malaysia cho biết Malaysia sẽ giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu dầu cọ thô từ mức 4,5% trong tháng 5/2020 xuống còn 0% trong tháng 6/2020. Malaysia hiện là quốc gia cung ứng dầu cọ lớn thứ hai trên thế giới. Uỷ ban quản lý dầu cọ Malaysia cho biết mức giá tham chiếu dầu cọ thô của nước này là 2.122,77 Ringgit Malaysia/tấn.

Nhu cầu sử dụng dầu thực vật nói chung, dầu cọ nói riêng trên thị trường toàn cầu đã giảm mạnh trong thời gian gần đây khi các biện pháp phong toả và cách ly xã hội được áp dụng tài nhiều nơi trên toàn cầu đã khiến các nhà hàng và những cơ sở chế biến thực phẩm sử dụng nhiều dầu thực vật buộc phải đóng cửa. Trong khi đó, lượng tồn trữ dầu cọ đang có xu hướng tăng mạnh.

Dầu cọ hiện là loại dầu thực vật được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOC) ước tính nhu cầu sử dụng dầu cọ trên toàn cầu đã giảm 25% dưới các tác động của đại dịch Covid-19. Hiện giá dầu cọ thô tham chiếu của Malaysia đã giảm 35% tính từ đầu năm đến nay, xuống còn 2.130 Ringgit Malaysia/tấn trong ngày 14/5, gần chạm mức thấp nhất trong 10 tháng trở lại đây.

MPOC cũng cho biết lượng dầu cọ tồn trữ tại Malaysia trong tháng 4/2020 đã tăng mạnh 18% so với tháng 3/2020 lên mức 2,05 triệu tấn – mức cao nhất kể từ tháng 12/2019. Giới phân tích dự báo thị trường dầu cọ sẽ chỉ bắt đầu phục hồi trở lại kể từ quý 4/2020.

Quang Đặng (Theo Reuters)