Xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An lần thứ I

Ngày 01/10/2010, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Long An năm 2010 đã họp bình xét danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An

Ở Long An, nghề thủ công mỹ nghệ chiếm vị trí rất quan trọng trong đời sống kinh tế của người dân. Có những người đã theo đuổi và đem truyền nghề cho Long An như: ông Đặng Văn Thái đưa nghề thêu Gobelin của về Long An được 21 năm; ông Nguyễn Văn Mến có công gìn giữ nghề bịt trống ở Bình An từ năm 1964 đến nay và ông Nguyễn Văn Lương ở Bình An cũng có thâm niên trong nghề Bịt trống từ năm 1966 đến nay. Ngoài ra, còn có ông Trần Văn Phi có nghề điêu khắc gỗ có thâm niên trong nghề là 30 năm... 

Cuộc họp thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng danh hiệu cho 06 nghệ nhân trong ngành thủ công mỹ nghệ. Lễ công bố trao danh hiệu sẽ tổ chức vào cuối năm 2010.