Đoàn kết trong điều hành, sáng suốt về dự báo

Ngày 5/4 tới đây, VRG sẽ khai mạc ĐH công nhân viên chức năm 2010 nhằm tổng kết lại chặng đường đầy chông gai mà tập đoàn đã vững vàng vượt qua, đồng thời đề ra những mục tiêu, định hướng lớn cho sự p

Hai năm qua, ngành cao su phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế thế giới dẫn đến giá cao su giảm mạnh. Đến khi nền kinh tế vừa khôi phục tăng trưởng thì 2 cơn bão kinh hoàng làm hàng chục ngàn ha cao su đổ rạp. Ông Trần Ngọc Thuận – tân TGĐ VRG cho biết, trước tình hình trên tập thể lãnh đạo VRG đã luôn đoàn kết một lòng, chủ động đối phó và nhanh chóng đề ra những giải pháp sáng suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành và SXKD trong bối cảnh kinh tế suy thoái bằng cách SX tới đâu tiêu thụ tới đó.

Bên cạnh đó luôn theo dõi, bám sát và dự báo kịp thời thị trường để điều hành, SX nhịp nhàng đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư ngoài lĩnh vực SX chính, chủ động cắt giảm các công trình xây dựng không cấp bách. Nhờ vậy, trong năm 2008 VGR đã tiêu thụ được 326.645 tấn cao su các loại (trong đó XK và uỷ thác XK đạt 160.491 tấn), đạt doanh thu gần 13.000 tỷ, lợi nhuận gần 4.000 tỷ đồng. Tập đoàn cũng kiến nghị với Bộ NN-PTNT xác định cây cao su là cây đa mục đích cho cả nông nghiệp và lâm nghiệp nên đã nhanh chóng đề xuất “trám” cây cao su vào những khu rừng nghèo kiệt nhất ở Tây Nguyên.

Năm 2009, diện tích cao su khai thác của VRG là 168.018 ha (Đông Nam bộ 125.319 ha, Tây Nguyên 36.665 ha, Duyên hải miền Trung 6.034ha) đạt sản lượng 299.129 tấn, vượt kế hoạch năm 12.365 tấn. Như vậy, trong 2 năm 2008-2009 sản lượng cao su của VRG đạt 615.470 tấn với năng suất mủ bình quân năm 2008 đạt 1,82 tấn/ha (trong đó có 2 Cty là CS Tây Ninh đạt 2,4 tấn/ha, CS Đồng Phú đạt 2,22 tấn/ha) và năm 2009 năng suất mủ bình quân 1,78 tấn/ha (trong đó Cty CS Đồng Phú đạt 2,255 tấn/ha và CS Tây Ninh đạt 2,238 tấn/ha).

Qua năm 2009 hết khủng hoảng kinh tế, ngỡ ngành cao su sẽ trên đà thuận lợi, thì bất ngờ hai cơn bão số 9 và 11  khủng khiếp đổ bộ vào miền Trung. Các vườn cao su đang khai thác bị thiệt hại nặng nề. Trước tình hình này lãnh đạo VGR lại tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất quán trong chỉ đạo cùng với sự chủ động, tích cực của các đơn vị đã giúp cho VRG không chỉ vững vàng vượt qua khó khăn mà còn mở rộng quy mô SX, diện tích cao su trồng mới tăng gấp đôi những năm trước.

Đến nay tổng diện tích cao su của VRG lên tới 272.335 ha (trong nước 240.220 ha, Lào và Campuchia 32.115ha). Vùng chuyên canh cao su lớn ở Tây Bắc đã bắt đầu hình thành. Bên cạnh đó VRG cùng với nhiều địa phương giải quyết rất tốt các vấn đề về an sinh xã hội, ANQP trên địa bàn các Cty cao su đứng chân. Trong năm 2009, sản lượng cao su tiêu thụ 327.561 tấn (trong đó XK và uỷ thác XK đạt 131.280 tấn) đạt doanh thu gần 10.700 tỷ, đem lại lợi nhuận gần 3.000 tỷ đồng.

Nhờ thế, tại Hội nghị công tác thi đua khen thưởng khối tập đoàn và TCty Nhà nước năm 2009 vừa qua, VRG được xếp hạng 3/18 tập đoàn, TCty Nhà nước có hiệu quả cao về SXKD, ổn định tốt đời sống CBCNV. Thành quả này tạo nền tảng vững chắc để VRG tăng tốc, phát triển bền vững hoàn thành kế hoạch những năm tới…

  • Tags: