Mùng 2 Tết, cả nước nắng đẹp

Ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán) cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều nắng đẹp, thuận lợi du Xuân chúc Tết.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều nắng đẹp. Các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi giảm xuống dưới 19 độ C, cao nhất từ 26-29, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá-Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi nhiệt độ tăng trên 32 độ C.

Nam Bộ: Không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C cao nhất từ 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

 

 

Theo Chinhphu.vn