Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp khi tham gia FTA

Đây là nội dung của diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp”, diễn ra chiều 08/11

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Văn Trình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh cho biết, với vai trò là đầu tàu kinh tế cả nước, TP. Hồ Chí Minh luôn xem việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu hội nhập, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia sâu rộng hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trong những năm qua, TP. Hồ Chí Minh luôn coi hội nhập quốc tế là chủ trương, chính sách lớn
Trong những năm qua, TP. Hồ Chí Minh luôn coi hội nhập quốc tế là chủ trương, chính sách lớn

Trong những năm qua, TP. Hồ Chí Minh luôn coi hội nhập quốc tế là chủ trương, chính sách lớn của chính quyền và nhân dân thành phố trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua mở rộng thị trường xuất khẩu thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của các chuyên gia môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Thành phố và doanh nghiệp hiện nay vẫn còn hạn chế so với các thành phố lớn trong khu vực và các tiêu chuẩn hội nhập,  ông Nguyễn Văn Trình cho biết thêm.

Theo Ban Tổ chức, diễn đàn lần này sẽ là nơi giao lưu, đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và doanh nghiệp về triển vọng của các hiệp định thương mại tự do, nhận định về thực trạng cải cách thể chế và tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam, đưa ra những chính sách, giải pháp góp phần cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh của Việt Nam nói chung và tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu đến từ các Bộ, ngành, doanh nghiệp... tham dự
Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu đến từ các Bộ, ngành, doanh nghiệp... tham dự

         Tại diễn đàn, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết, việc nâng cao năng lực cạnh tranh (quốc gia, doanh nghiệp, hàng hóa) đối với doanh nghiệp khi tham gia Hiệp định Thương mại Tự do không chỉ là miễn, giảm thuế quan mà còn bao gồm cả quá trình cải cách trong nước và cắt giảm các chi phí về xuất nhập khẩu, như chi phí liên quan các quy định kiểm tra chuyên ngành, thủ tục thông quan hàng hóa, xếp dỡ lưu kho tại cảng, vận chuyển nội địa và logistics.

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương thông tin các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp tại diễn đàn
Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương thông tin các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp tại diễn đàn

         Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp hiện nay cần có những giải pháp như giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng; bảo đảm bình đẳng tiếp cận nguồn lực; xóa bỏ rào cản gia nhập thị trường; xây dựng điều kiện thuận lợi cho khởi sự kinh doanh, ông Ngô Chung Khanh kiến nghị./.

Hoàng Dương