Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam

Ngày 29/10/2010, Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam đã tổ chức tổng kết niên vụ cà phê 2009-2010 và phương hướng công tác vụ cà phê 2010-2011. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Bi

Tại buổi lễ, ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng kết niên vụ 2009-2010, và phương hướng công tác niên vụ cà phê 2010-2011, đồng thời thông báo kết quả Hội nghị của Tổ chức cà phê thế giới (ICO) lần thứ 105 vừa diễn ra. Theo đó, niên vụ 2010, tình hình xuất khẩu cà phê đạt kết quả không mấy khả quan cả về khối lượng lẫn kim ngạch xuất khẩu. Nguyên nhân chính là do tác động của biến đổi khí hậu và tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động. Theo thống kê của ICO, sản lượng cà phê niên vụ 2009-2010 là 120,6 triệu bao (dự báo là 126 triệu bao). Dự báo, sản lượng cà phê niên vụ 2010-2011 có thể thấp hơn 10%. 

Lãnh đạo các bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp đã thảo luận, trình bày các phương hướng để tập trung nâng cao diện tích cây cà phê. Hiện nay, diện tích cà phê của Việt Nam thuộc loại già cỗi khá nhiều, nên năng suất không cao. Thực trạng thay cây giống mới nhưng không quan tâm đến vấn đề luân canh cũng dẫn tới việc tuổi thọ cây trồng giảm đáng kể. Chất lượng cà phê của Việt Nam cũng đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Đặc biệt là vốn cho kinh doanh, sản xuất cà phê, rất cần sự hợp tác, giúp đỡ của các ngân hàng trong việc hỗ trợ vay vốn.

  • Tags: