Nga: IS là đồng minh của Mỹ cho mục tiêu thay đổi chính quyền Syria

Nhà ngoại giao hàng đầu Nga nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng IS chưa bị đánh bại và muốn đánh bại IS, điều kiện tiên quyết là thay đổi chính quyền ở Syria.
Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo chung tại Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 24/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo chung tại Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 24/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tass, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva vào ngày 24/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng liên minh với Mỹ trong việc thực hiện mục tiêu thay đổi chính quyền ở Syria.

Nhà ngoại giao hàng đầu Nga nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng IS chưa bị đánh bại và muốn đánh bại IS, điều kiện tiên quyết là thay đổi chính quyền ở Syria. Vị khách của tôi đang được xác nhận rằng Mỹ xem IS là một cái cớ cho sự hiện diện quân sự của nước này tại Syria và gần như là một đồng minh trong cuộc chiến chống lại chính quyền Syria. Do đó, mục tiêu chính (với Washington) hiện nay là thay đổi chính quyền thay vì đánh bại IS." 

Ông cho rằng Washington rõ ràng đã có "kế hoạch bí mật tại Syria".