Nghị viện Italy đã phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA)

Đúng vào dịp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp Nhà nước tới Italy, Tổng thống Sergio Mattarella vui mừng thông báo Nghị viện Italy đã phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp Nhà nước tới Italy
Nhận lời mời của Tổng thống Italy Sergio Mattarella, từ ngày 26-28/7/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Italy (Ảnh: TTXVN)

Ngày 26/7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã đồng chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Italy của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 26-28/7/2023.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược, hai Nhà Lãnh đạo cũng bày tỏ mong muốn và quyết tâm cùng nhau tăng cường quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp Nhà nước tới Italy
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Sergio Mattarella chủ trì họp báo chung, thông tin về kết quả hội đàm (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã chủ trì họp báo chung, thông tin về kết quả hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi và thống nhất các định hướng và biện pháp lớn nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy.

Tổng thống Italy Sergio Mattarella nhất trí với đề nghị của phía Việt Nam về tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU; ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đóng góp cho phục hồi kinh tế.

Tổng thống Italy cũng cho biết sẽ chuyển đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng văn kiện của Nghị viện Italy phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) trong ngày Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp Nhà nước tới Italy, tạo cơ sở để Italy tăng đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn việc Nghị viện Italy đã phê chuẩn EVIPA; đồng thời tin tưởng rằng thông qua Hiệp định EVIPA sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và nhân dân hai nước; góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị phía Italy có tiếng nói để các nước EU còn lại sớm thông qua Hiệp định này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp Nhà nước tới Italy
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng thông qua Hiệp định EVIPA sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và nhân dân hai nước, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới (Ảnh: TTXVN)

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng, ghi nhận những thành tựu trong quan hệ hợp tác hai nước và vui mừng vì quan hệ song phương đang phát triển ngày càng tiến triển tốt đẹp. Hai bên thống nhất duy trì và mở rộng quan hệ toàn diện, đặc biệt là trao đổi cấp cao và các cấp.

Về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng EU, hai bên thống nhất Việt Nam có vai trò quan trọng đối với EU, là trục kết nối giữa EU với ASEAN, nhất là hợp tác về tự do thương mại, kinh tế, đầu tư đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác trên các diễn đàn quốc tế, hợp tác chặt chẽ trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thời gian qua, hai bên đã tích cực trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao và trên các kênh; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác như Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ; quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 6,2 tỷ USD năm 2022.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN, Italy là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và đứng thứ 33/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Ngoài ra, tại buổi Hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực như hợp tác giữa Italy và ASEAN, hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương,…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng mời Tổng thống Sergio Mattarella sớm đến thăm Việt Nam.

Huyền My