Mục tiêu của Trung đội tự vệ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4 là: “Luôn học hỏi kinh nghiệm, nâng cao thế lực, kỹ thuật, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu”.

Thượng tá Ngô Minh Chót - Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện cho biết: "Thông qua hội thi nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức huấn luyện, rèn luyện thể lực, hoạt động TDTT của lực lượng dân quân tự vệ, kịp thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác huấn luyện, nâng cao sức khỏe cho lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Đặc biệt cán bộ chiến sĩ lực lượng đã chấp hành nghiêm kỷ luật, chấp hành nghiêm sau đợt huấn luyện, các chiến sĩ dân quân tự vệ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa, vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học vào công tác dân quân tự vệ ở cơ sở mình một cách phù hợp, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Trung đội tự vệ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là đơn vị non trẻ nhất so với các đoàn vì mới thành lập tháng 3 năm 2020, tuy nhiên với sự nỗ lực cao đã đạt Giải ba đồng đội 3 môn quân sự phối hợp khối tự vệ.