Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Hưởng ứng phong trào Tết trông cây năm 2021

Ngày 17/3, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với huyện Tuy Phong phát động hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" năm 2021.

Chương trình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 45/CT-TTg ngày 31/12/2021 nhằm góp phần nâng cao nhận thức của CBCNV về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại diện EVN đến dự có ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc và Lãnh đạo các Ban EVN.

Phía địa phương và Nhà máy có ông Nguyễn Dân - Bí thư Huyện ủy Tuy Phong; ông Nguyễn Trung Trực - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong; ông Nguyễn Thanh Sang - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tân; ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên và đông đảo cán bộ, đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Thanh niên của Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4.

Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu tại buổi lễ “Tết trồng cây” năm 2021
Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu tại buổi lễ “Tết trồng cây” năm 2021

Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu: "với tinh thần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 45 ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Lãnh đạo Tập đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động EVN hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; đồng thời nâng cao ý thức trong việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng và tích cực góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái phép.

Toàn Tập đoàn phấn đấu trồng mới và chăm sóc 100.000 cây xanh trong năm 2021, phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong cả giai đoạn 2021 - 2025. Với khí thế, quyết tâm, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể Cán bộ công nhân viên NMNĐ Vĩnh Tân 4, phong trào hưởng ứng "Tết trồng cây" sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp".

Ông Nguyễn Trung Trực – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong phát biểu tại Lễ phát động
Ông Nguyễn Trung Trực – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong phát biểu tại Lễ phát động

Ông Nguyễn Trung Trực – Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong đánh giá cao hoạt động thiết thực của EVN, NMNĐ Vĩnh Tân 4 trong việc lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Lãnh đạo huyện đề nghị EVN, NMNĐ Vĩnh Tân 4 tiếp tục duy trì và tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo người lao động về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng.

Ông Phạm Đình Quang - Phó Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 cho biết, lũy kế tới nay Nhà máy đã trồng hơn 21.000 cây xanh và hơn 9.300 m2 thảm cỏ cảnh trên 50 ha diện tích khuôn viên đã được phủ xanh. Nhà máy đã lựa chọn các loại cây phù hợp giúp cản gió, chống bụi, và góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây", CBCNV Nhà máy sẽ tiếp tục trồng và chăm sóc cây xanh; gắn liền với việc thực hiện các giải pháp bảo về môi trường.

Trong chương trình, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và huyện Tuy Phong trồng mới hơn 150 cây xanh tại NMNĐ Vĩnh Tân 4, sau Lễ hưởng ứng sẽ tiếp tục trồng thêm nhiều cây xanh nữa tại nhiều vị trí Nhà máy, trụ sở làm việc và các khu Quản lý vận hành của Nhà máy. Các cây trồng được lựa chọn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế về thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương, phù hợp với diện tích hiện có để trồng cây của Nhà máy cũng như các khu vực xung quanh.

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào trồng cây năm 2021 EVN đã phát động ngày 01/3/2021 trong toàn Tập đoàn. Theo đó, sẽ trồng mới và chăm sóc 100.000 cây xanh trong năm 2021; 1 triệu cây trong giai đoạn 2021-2025.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Huyền Mạnh