Nhiệt điện Bà Rịa tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội

Trong năm 2020, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) đã dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác an sinh xã hội thông qua các hoạt động thiết thực dành cho các đối tượng là người nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em và tham gia hiến máu tình nguyện,… Những nỗ lực đó đã góp phần hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn về cả vật chất lẫn tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn, vì một xã hội phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mặc dù trong năm 2020, kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nói riêng gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, song công tác an sinh xã hội luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm, chú trọng. Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các tổ chức trong Công ty tổ chức tuyên truyền, vận động để công tác an sinh xã hội được đảm bảo tốt hơn.

Nổi bật trong công tác an sinh xã hội năm 2020 của Công ty khi triển khai các chương trình tặng quà Tết Nguyên đán đến người nghèo, đối tượng chính sách, qua đó nhằm giáo dục về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tấm gương anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đến nhân dân và thế hệ trẻ trên địa phương; phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc về tham gia ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để cùng nhà nước chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng như: xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sữa chữa nhà ở, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân của họ khi gặp khó khăn... ngoài ra, Công ty còn giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để có được sự động viên, khích lệ phấn đấu trong học tập.

Năm 2020, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty đã kêu gọi, vận động các tập thể, cá nhân trong Công ty ủng hộ với tổng số tiền: 622.475.261 đồng, trong đó: Quà tết Nguyên đán cho người nghèo: 73 phần quà với mỗi phần quà có giá trị 400.000 đồng đến 500.000 đồng, với số tổng số tiền 30.050.000 đồng; Quỹ Tương trợ Xã hội với số tiền: 96.157.151 đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em: 96.751.214 đồng; Quỹ phòng chống Covid, chống hạn Đồng bằng Sông Cửu Long: 96.157.151 đồng; Quỹ thiên tai: 39.953.785 đồng; đóng góp hỗ trợ xây nhà Đại Đoàn kết: 30.000.000 đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 28.720.000 đồng; Quỹ nữ CNVC lao động: 13.300.000 đồng; Chi ủng hộ UBMTTQVN phường Long Hương (Thành phố Bà Rịa) giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra: 10.000.000 đồng; đóng góp ủng hộ người dân miền trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ: 113.961.960 đồng; Quỹ vì người nghèo: 23.830.000 đồng; ủng hộ phường Long Hương đơn vị đóng trên địa bàn với số tiền: 25.000.000 đồng; mua nước rửa tay khô ủng hộ UBMTTQVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 15.000.000 đồng; ủng hộ tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu giúp đỡ người lang thang cơ nhỡ: 3.000.000 đồng.

ửng hộ
Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngoài ra, hưởng ứng "Tháng tri ân khách hàng" năm 2020 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, 29 cán bộ, công nhân viên của Công ty có đủ sức khỏe và điều kiện đã tham gia hiến máu, đó là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa cao đẹp. Với thông điệp: "Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại" đã bao trọn ý nghĩa và mục đích lớn lao trong các chiến dịch hiến máu nhân đạo. Mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống.

tham gia hiến máu

 

hiến máu
CBCNV Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa tham gia hiến máu nhân đạo ngày 22/12/2020

Qua những kết quả trên cho thấy, trong thời gian qua công tác đảm bảo an sinh xã hội tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao từ Ban Lãnh đạo đến các phòng ban, đoàn thể và toàn CBCNV lao động.

Trong thời gian tới, Công ty vẫn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tuyên truyền, vận động đóng góp đáng kể vào việc nâng cao an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là người nghèo, vùng khó khăn; thực hiện thêm nhiều hơn nữa các hoạt động để có thể dành nhiều hơn sự hỗ trợ, giúp đỡ cho cộng đồng, những hoàn cảnh khó khăn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vũ Đình Thắng