Nhiệt điện Hải Phòng nâng cao thể chất, tinh thần cho người lao động

Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Hải Phòng vừa phối hợp với Câu lạc bộ Văn hóa và Nghệ thuật tổ chức khai giảng lớp “khiêu vũ giao tiếp cơ bản”.

Ngay sau thủ tục khai giảng ngắn gọn, buổi tập đầu tiên đã được triển khai ngay dưới sự hướng dẫn của HLV khiêu vũ thể thao cấp Quốc gia ông Bùi Văn Khương. Lịch tập Câu lạc bộ được ấn định một tuần hai buổi (thứ ba và thứ năm hàng tuần) vào khung giờ 16h45 đến 19h30.

hình ảnh tại buổi sinh hoạt đầu tiên của Câu lạc bộ
Ông Tạ Công Hoan Chủ tịch HĐQT; ông Dương Sơn Bá Tổng Giám đốc; ông Trần Xuân Trường, Phó Tổng Giám đốc; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty cùng các Học viên tại buổi khai giảng khóa học "Khiêu vũ giao tiếp cơ bản"

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nếu thường xuyên khiêu vũ, cơ thể được vận động, máu huyết lưu thông là nền tảng để duy trì một cơ thể khoẻ mạnh, phòng chống được nhiều loại bệnh tật như tiểu đường, bệnh xơ vữa động mạch, tăng huyết áp…

Với mục tiêu làm phong phú đời sống văn hóa, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, góp phần nâng cao thể chất cho CBCNV, Câu lạc bộ Văn hóa và Nghệ thuật Công ty CPNĐ Hải Phòng đã đề xuất mở khóa học “khiêu vũ giao tiếp cơ bản” dành cho đối tượng là CBCNV Công ty và bạn bè, người thân, nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo đơn vị. Đây cũng đồng thời là hoạt động thể dục thể thao quần chúng của Nhiệt điện Hải Phòng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (17/9/2002 – 17/9/2022) Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.

Trước đó để thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (17/9/2002 - 17/9/2022), Công ty đã kêu gọi toàn thể công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo lập thành tích chào mừng.

Nội dung thi đua tập trung vào những hoạt động thiết thực gắn với các chỉ tiêu cụ thể (được đưa ra làm cơ sở bình xét thi đua) như: không để xảy ra sự cố chủ quan và tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho các tổ máy và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, công tác trung tu tổ máy số 2 đảm bảo đúng tiến độ chất lượng.

Tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số và các đề tài áp dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường trong sản xuất, tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát ở các đơn vị, tổ sản xuất…

Huy Đông