Nhiệt điện Phả Lại chung tay xây dựng “Nhà đồng đội – Nhà Đại đoàn kết”

Sáng 26/6/2023 vừa qua, tại Khu dân cư Kinh Trung, phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Nhiệt điện Phả Lại) đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thành phố Chí Linh tổ chức khởi công xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”

Căn nhà được giành tặng gia đình ông Nguyễn Văn My là con trai của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thử. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình phát động xây dựng “Nhà đồng đội – Nhà Đại đoàn kết” của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Chí Linh cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947- 27/7/2023.

Đại diện Ban chỉ huy Quân sự thành phố Chí Linh dự chủ trì lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết là Trung tá Phạm Hải Dương – Chính trị viên phó và cán bộ nhân viên Ban chỉ huy. Về phía Nhiệt điện Phả Lại là ông Lê Văn Chính – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và đại diện Đoàn Thanh niên, phòng chức năng của Công ty. Sự kiện còn có sự tham gia của cấp ủy, đại diện chính quyền địa phương.

hình ảnh bàn giao kinh phí hỗ trợ nhà Đại đoàn kết
Ông Lê Văn Chính - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Nhiệt điện Phả Lại trao tặng kinh phí xây dựng nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn My.

Gia đình ông Nguyễn Văn My có kinh tế thuộc diện khó khăn, bản thân ông My bị bệnh tim, tai biến phải điều trị dài ngày và đang sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Khi nắm được thông tin qua chương trình vận động quyên góp xây dựng “Nhà đồng đội - Nhà Đại đoàn kết” của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương và thành phố Chí Linh, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã đóng góp kinh phí cùng gia đình, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, nhân dân địa phương xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông My với diện tích sử dụng 70 m2.

hình ảnh khởi công nhà Đại đoàn kết
Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, cơ quan BCH quân sự Tp. Chí Linh và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng gia đình tham gia động thổ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” cho gia đình ông Nguyễn Văn My.

Sự chung tay của Nhiệt điện Phả Lại xây công trình nhà Đại đoàn kết thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tình cảm và trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội đối với các đối tượng chính sách, tạo điều kiện cho gia đình chính sách có nơi ở ổn định, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đình Phương