Nhiều kỳ vọng từ Hội nghị kết nối cung cầu tại Đồng Tháp

Hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt tại Đồng Tháp sáng 31/10 sẽ mang đến nhiều kỳ vọng, đó là nhận định của bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, hôi nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam Đồng Tháp năm 2018 sẽ đóng góp tích cực cho việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho người tiêu dùng được sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng, giá cả hợp lý, mẫu mã phong phú; hỗ trợ các nhà phân phối tìm được các nguồn hàng ổn định với đa dạng đặc sản vùng miền, thu hút sự quan tâm của khách hàng, từ đó tăng doanh thu và mở rộng hệ thống phân phối, góp phần phát triển thị trường trong nước tăng trưởng, thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nước và thu hút đầu tư.

Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghịBà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Họat động này cũng nhằm tích cực cổ vũ cho sự phát triển của hàng Việt Nam, đồng thời, động viên cộng đồng người tiêu dùng có nhận thức sâu sắc và tích cực hơn đối với việc sử dụng hàng Việt Nam, thương hiệu Việt Nam. Tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất nhằm khai thác hiệu quả các lợi thế của Đồng Tháp khi là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long với 5 mặt hàng chủ lực lúa gạo, xoài, hoa kiểng, vịt, cá tra và bên cạnh đó là các ngành hàng có nhiều lợi thể như chế biến nông sản (bánh phồng tôm, bột, gạo, hủ tiếu..); thủ công mỹ nghệ (gốm, sứ…); trái cây (xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành, quýt hồng Lai Vung, bưởi Phong Hòa…),…, bà Lê Việt Nga kỳ vọng.

Cũng tại đây, bà Võ Phương Thủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan của các tỉnh, thành phố và Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp. Hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình hành động của ngành Công Thương, thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp về các giải pháp có tính căn cơ để thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, phát triển hệ thống phân phối đồng bộ và hiệu quả nhằm tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng hóa sản xuất trong nước.

Bà Võ Phương Thủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, Hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”Bà Võ Phương Thủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, Hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Với sự tham gia của hơn 150 đại biểu đến từ Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang,.. cùng việc có mặt của nhiều mặt hàng, chủ lực của các địa phương, hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam Đồng Tháp năm 2018 được kỳ vọng là nơi để các doanh nghiệp phân phối, các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành với các nhà sản xuất, người dân Đồng Tháp nói riêng và nhà sản xuất, người dân các địa phương trên cả nước nói chung phát triển các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn thị trường và phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, nâng cao đời sống của người dân.

Thăng Long