Nhôm Đắk Nông - TKV: Gặp mặt kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Vừa qua, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) đã tổ chức buổi gặp mặt và làm lễ kết nạp Hội viên Cựu Chiến Binh mới, nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam (06/12/1944 - 06/12/2020), 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).

Đến dự buổi lễ có các đại biểu từ Hội Cựu Chiến Binh Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ban chỉ huy quân sự huyện Đắk R’lấp, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các phòng, phân xưởng và hơn 70 Đồng chí là Cựu Chiến Binh, Cựu Quân nhân và Dân quân tự vệ đang công tác tại Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV.

Phát biểu tại buổi lễ ông Vũ Duy Tư Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh DNA đã ôn lại truyền thống 76 năm vẻ vang của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và hơn 30 năm Xây dựng và trưởng thành của các thế hệ CCB Việt Nam.

Trong suốt chiều dài lịch sử QĐND Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Trong giai đoạn cách mạng mới, bản chất tốt đẹp và truyền thống của QĐND Việt Nam được tôi luyện qua các cuộc kháng chiến tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Kết nạp
Các Hội viên Hội cựu Chiên Binh DNA

Bên cạnh đó Hội CCB Việt Nam được thành lập năm 1989, trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CCB Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng nên truyền thống vẻ vang: Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới.

Cũng tại buổi lễ ông Bùi Hồng Mến Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã nhấn mạnh buổi lễ không những là cơ hội để các thế hệ cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của QĐND Việt Nam mà còn là cơ hội để các đồng chí Cựu chiến binh, cựu quân nhân, dân quân tự vệ tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin kết nối với người lao động, phát huy tính sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của người chiến sỹ nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác sản xuất, nâng cao hiệu quả Công việc đồng thời góp phần công sức nhỏ bé cho công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tặng hoa chúc mừng
Tặng hoa chức mừng

 

Đông Anh