Nửa đầu 2019: 71.000 xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Nửa đầu 2019: 71.000 xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam

Nửa đầu tháng 6 có hơn 6.000 ô tô được nhập khẩu, nâng tổng lượng xe tính từ đầu năm nhập về Việt Nam lên gần 71.000 xe.

Cụ thể, theo thông tin Tổng cục Hải quan mới công bố, 15 ngày đầu tháng 6 cả nước nhập 6.019 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 135,4 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/6, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam nâng lên 70.918 xe, tổng kim ngạch gần 1,56 tỷ USD. Trong đó, 2 dòng xe nhập nhiều nhất là: Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống 52.348 xe, tổng kim ngạch 997,4 triệu USD; ô tô vận tải16.360 chiếc, trị giá 404,3 triệu USD.

Xe nhập khẩu vào Việt Nam
Tình đến 15/6, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam nâng lên 70.918 xe
Quảng cáo

 

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam những tháng đầu năm vẫn chủ yếu qua khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng và Tp.HCM.

Đơn cử như tháng 5 vừa qua, trong 11.598 ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam có tới 6.629 chiếc nhập về khu vực cảng Tp.HCM và 4.948 chiếc nhập về khu vực cảng Hải Phòng.

Trong khi đó, với 2.143 ô tô tải nhập khẩu trong tháng 5 có tới 1.243 chiếc làm thủ tục tại khu vực cảng Hải Phòng và 633 chiếc làm thủ tục tại khu vực cảng Tp.HCM...

Tin khác