Phát triển tăng trưởng xanh trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Mê Công

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng trưởng xanh và quản lý bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Mê Công”. Các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp về tăng trưởng xa

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Chinh,Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), tăng trưởng xanh với tài nguyên và môi trường tiểu vùng sông Mê Công, nhất thiết phải chú trọng các vấn đề như sử dụng nguồn nước; duy trì rừng và đa dạng sinh học; khai thác khoáng sản đi đôi với sinh kế của người dân; ngăn chặn ô nhiễm do phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa; sử dụng năng lượng tái tạo và sự kết nối chia sẻ giữa các quốc gia về tài nguyên và môi trường.
  • Tags: