PVN: giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Ngày 8/9, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) Cơ quan Tập đoàn phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức dâng hương tại Khu di tích K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội), thăm tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam thuộc Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Tham gia cùng với đoàn về phía Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; các đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Đặng Nam Điền, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các ban/Văn phòng Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Đặng Văn Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Võ Nam Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn cùng các đồng chí đại diện cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và hội viên Hội CCB Cơ quan Tập đoàn.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khu di tích K9, đoàn đại biểu PVN phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 51 năm ngày mất của Người.

pvn
Đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người lao động Dầu khí hứa tiếp tục phấn đấu tu đức, luyện tài, đoàn kết trên dưới một lòng, vượt mọi khó khăn, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, hoàn thành mọi chỉ tiêu kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ lao động tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tiếp tục phấn đấu là tập đoàn kinh tế hàng đầu, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó và cùng các lực lượng tiếp tục giữ vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

pvn 3
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích K9

Đi qua mỗi công trình của khu di tích, các thành viên đoàn lại hiểu thêm những bài học lịch sử đầy ý nghĩa, vừa giản dị vừa sâu sắc, gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Khu di tích K9 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa mà còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

pvn 4
Đoàn công tác PVN thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Cùng ngày, đoàn công tác đã tới thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những di chứng do chất độc da cam/dioxin gây ra vẫn từng ngày, từng giờ gây nhức nhối cả về thể xác lẫn tinh thần cho các nạn nhân và cả cộng đồng. Việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là hoạt động mang tính nhân đạo sâu sắc, nhưng cũng là trách nhiệm của toàn xã hội. Để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam của hàng triệu đồng bào, đồng đội, những năm qua cùng với cả nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

pvn 5
Đoàn công tác PVN tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Chia sẻ với đoàn công tác, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Thăng Long cho biết, trung tâm có diện tích 16,7 ha, gồm các khu nhà điều hành, nhà ăn, nhà ở nuôi dưỡng nạn nhân, nhà xông hơi giải độc, nhà đa năng... Cơ ngơi như hiện nay có phần đóng góp không nhỏ của Tập đoàn, Hội CCB Tập đoàn và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) để xây dựng và duy trì hoạt động của trung tâm.

Số tiền phía PVN đóng góp được trung tâm dùng để xây dựng hạng mục nhà ở nuôi dưỡng nạn nhân số 1 gồm 2 tầng với 39 phòng, phục vụ việc khám bệnh, cấp phát thuốc, điều trị, sinh hoạt thường nhật và sinh hoạt văn hóa cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Ngoài nguồn kinh phí ủng hộ cho việc xây dựng, hàng năm, Hội CCB Tập đoàn còn có nhiều hoạt động khác góp phần xoa dịu nỗi đau da cam như: Thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân nhiễm chất độc dacam/dioxin tại trung tâm.

Ông Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh, sau hơn 4 năm hoạt động (2016-2020), Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tiếp nhận, nuôi dưỡng, tẩy độc, phục hồi chức năng cho gần 900 bệnh nhân là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Dù thời gian hoạt động chưa lâu, nhưng trung tâm đã thực sự là nơi gửi gắm niềm tin, tiếp thêm nghị lực, đem lại niềm vui cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Giám đốc Nguyễn Thăng Long gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, một biểu tượng nghĩa tình và trách nhiệm của người Dầu khí đối với các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Nguyên Hà