PVN thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó với giá dầu thấp kéo dài

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của PVN vừa được tổ chức sáng nay, ngày 12/7/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã biểu dương tập t
Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng chí Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí đại diện Tổng cục Năng lượng, các Cục, Vụ liên quan.
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Theo đánh giá của Lãnh đạo Tập đoàn PVN, trong 6 thán đầu năm 2016, Tập đoàn đã bước đầu thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó với giá dầu ở mức thấp kéo dài; Tất cả các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hào thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đã đề ra; công tác an toàn môi trường trên các công trình dầu khí được đảm bảo; Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn tuy thấp hơn kế hoạch đề ra nhưng đã tích cực hơn nhiều so với mức suy giảm của giá dầu (giá dầu thực tế chỉ đạt 67,5% so với mức giá kế hoạch). Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm vượt 9,1% so với kế hoạch 6 tháng và khai thác dầu thô trong nước vượt 569 nghìn tấn, tương đương vượt 7,7% so với kế hoạch 6 tháng đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước 6 tháng đầu năm 2016 đạt 5,52%.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu toàn Tập đoàn đạt 14,57 triệu tấn, vượt 6,8% so với kế hoạch 6 tháng; sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 10,74 tỉ kWh; sản xuất đạm đạt 826,5 nghìn tấn; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 3,38 triệu tấn, vượt 15,8% kế hoạch 6 tháng.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 215,6 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 42,2 nghìn tỷ đồng.

Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016

Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2016 đạt 120 tỷ đồng.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc, tất cả các đơn vị thành viên Tập đoàn đã triển khai thực hiện rà soát, tiết giảm chi phí năm 2016 phù hợp với bối cảnh giá dầu và khí giảm. Kết quả 6 tháng đầu năm toàn Tập đoàn đã thực hiện tiết giảm 4.741 tỷ đồng. Công tác triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu tại Quyết định 46 và Quyết định số 1011 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tập đoàn đã phối hợp hiệu quả với các Bộ/ngành liên quan trong việc triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò và khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Theo đánh giá của PVN, 6 tháng cuối năm 2016 được dự báo còn tiếp tục khó khăn, để tranh thủ tối đa các thuận lợi hiện có và thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục, hạn chế các khó khăn, trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm và tình hình thực tế hiện nay, dự báo giá dầu trung bình 6 tháng cuối năm dao động ở mức 45-50 USD/thùng và giá dầu trung bình cả năm 2016 dự báo đạt 45USD/thùng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng chính phủ Trịnh Đình Dũng lưu ý PVN là tập đoàn kinh tế trụ cột của nền kinh tế đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước, nên trong thời gian tới với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn, tập thể PVN cần phải có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, giải quyết các khó khăn để vượt kế hoạch đề ra. Phó Thủ tướng đề nghị PVN tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, công tác đầu tư và quản lý đầu tư, thực hiện chống lãng phí, đảm bảo chính sách cho người lao động trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Tiếp thu những chỉ đạo của Phó Thủ tướng, thay mặt tập thể lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Quốc Khánh cam kết PVN sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Tập thể "những người đi tìm lửa" sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết, chung sức chung lòng, nỗ lực phấn đấu, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm và cả năm 2016.