[Quốc tế nổi bật] Kỷ lục 5 triệu USD đặt cược cho ông Trump

Một doanh nhân người Anh giấu tên đã đặt cược 5 triệu USD (117 tỉ đồng) vào chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Theo tờ The Sun, một cựu nhân viên ngân hàng giấu tên đã đặt cược lớn với tỷ lệ cược 2,85 tại một trong những nhà cái ở đảo quốc Curacao thuộc vùng Caribbe. Nếu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, doanh nhân này có thể đút túi gần 15 triệu USD. Mặc dù cá cược bầu cử bị cấm ở Mỹ nhưng hoạt động này là hợp pháp và phổ biến tại Anh cũng như nhiều nước khác.

Tổng thống Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thủ tướng Australia chuẩn bị thăm Nhật Bản

Theo kế hoạch, khoảng giữa tháng 11 này, Thủ tướng Australia Scott Morrison sẽ lên đường tới thăm Nhật Bản đề bàn cách phối hợp giữa hai nước và với chính quyền mới của Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy sự cân bằng chiến lược ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Thủ tướng Australia Scott Morrison
Thủ tướng Australia Scott Morrison

Hạ viện Mỹ là 'người quyết định' 

Trả lời đài National Public Radio (NPR), Chủ tịch Hạ viện Mỹ - bà Nancy Pelosi cho hay nếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 không đưa ra người chiến thắng rõ ràng thông qua lá phiếu đại cử tri thì việc lựa chọn tổng thống tiếp theo phụ thuộc vào Hạ viện.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ - bà Nancy Pelosi
Chủ tịch Hạ viện Mỹ - bà Nancy Pelosi

Triều Tiên bí mật chế tạo tàu ngầm mới

Triều Tiên đang đóng hai tàu ngầm mới, trong đó có một chiếc có khả năng bắn tên lửa đạn đạo, một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết ngày 3/11, sau một cuộc họp kín của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc.

Triều Tiên đang đóng hai tàu ngầm mới
Triều Tiên đang đóng hai tàu ngầm mới

Tổng thống Nga Putin giải quyết xung đột 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận kỹ lưỡng về các vấn đề giải quyết xung đột Nagorno-Karabakh với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azeri Ilham Aliyev. Moscow luôn coi Nam Caucasus là khu vực địa chính trị và ảnh hưởng của mình nên kêu gọi giải quyết xung đột thông qua đối thoại - giải pháp vốn được sử dụng khá hiệu quả trong việc giải quyết các cuộc xung đột ở Nagorno - Karabakh trong 30 năm qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Iran "không quan tâm" ai thắng cử Tổng thống Mỹ

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 3/11 cho biết kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến chính sách của Tehran đối với Washington, Reuters đưa tin. 

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

Đức hy vọng một thỏa thuận mới với Mỹ 

Ngày 3/11, Ngoại trưởng Ngoại trưởng Đức Heiko Maas chúc Mỹ có một cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong "hòa bình" và công bằng, đồng thời cho biết Berlin sẽ tìm kiếm một thỏa thuận mới trong quan hệ với Washington sau khi có kết quả bầu cử.

Ngoại trưởng Ngoại trưởng Đức Heiko Maas
Ngoại trưởng Ngoại trưởng Đức Heiko Maas

 

Thanh Xuân (t/h)