Quyết tâm đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan đi vào chiều sâu

Chiều 26/6 (giờ địa phương), tại La Hay (Hà Lan), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Chính sách giảm nghèo, Dân vận và Hưu trí Hà Lan Carola Schouten.

Đồng hành hướng đến phát triển bền vững

Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan thời gian qua; khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí thời gian tới cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; thực hiện hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

viet nam - ha lan 1
Phó Thủ tướng Hà Lan Carola Schouten đón Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Hai Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Hà Lan có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, cùng chịu tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và cùng quyết tâm hành động hướng tới phát triển xanh, bền vững, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang cùng các đối tác G7 triển khai Tuyên bố chính trị về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; đề nghị Hà Lan thúc đẩy hợp tác với Việt Nam không chỉ về chính tri, kinh tế mà cả về văn hoá xã hội, bảo hiểm xã hội; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; bình đẳng giới, phát triển nguồn nhân lực... Phó Thủ tướng Hà Lan mong muốn Việt Nam ủng hộ Hà Lan tăng cường quan hệ với ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU, ASEM, Liên hợp quốc... Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Chính phủ Hà Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam tại nước này, phát huy vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị hai nước; đồng thời khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nhân và khách du lịch nước ngoài, trong đó có Hà Lan, đến Việt Nam.

Hỗ trợ Việt Nam triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Vera Bergkamp và Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Jan Anthonie Bruijn. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Hà Lan nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

viet nam - ha lan 2
Chủ tịch Thượng viện Jan Anthonie Bruijn (trái) và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan, Vera Bergkamp (phải) đón Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định vị trí đối tác hàng đầu của Hà Lan về thương mại, đầu tư và hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương cũng như quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Hà Lan; khẳng định quyết tâm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững; mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA); đề nghị Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hà Lan mở rộng kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam; ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; đề nghị Hà Lan cùng các đối tác song phương và đa phương hỗ trợ Việt Nam triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Hà Lan bày tỏ ấn tượng về những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hà Lan tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Nghị viện Hà Lan và Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới; nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan; mong muốn Việt Nam ủng hộ Hà Lan thúc đẩy quan hệ với ASEAN.

Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan tại La Haye, chiều 26/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi tọa đàm doanh nghiệp, thu hút sự tham gia của gần 40 doanh nhân Việt Nam và Hà Lan. 

thu hut dau tu ha lan
 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam, chiều 26/6 (giờ địa phương), tại La Hay (Hà Lan)

Trao đổi với các doanh nhân Hà Lan, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định với 15 thỏa thuận thương mại tự do (FTA) đã ký kết và đang thực thi, Việt Nam trở thành một trong các đầu mối liên kết kinh tế quan trọng. Đặc biệt, Việt Nam có môi trường chính trị, pháp lý ổn định để nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư. Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn thời gian qua, Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định vĩ mô, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức khá, kiềm chế tốt lạm phát và giữ nợ quốc gia ở mức an toàn.

Đại diện một số tập đoàn của Hà Lan (Van Oord,  Royal Vopak, Pondera, Royal Boskalis, De Heus) bày tỏ quan tâm đến các dự án liên quan đến bảo vệ bờ biển; khai thác cát ngoài khơi làm vật liệu thay thế cho các dự án xây dựng, giao thông; nạo vét các luồng hàng hải lớn; xây dựng cảng khí hoá lỏng; sản xuất hydro, amoniac; số hoá quá trình trao đổi thông tin cảng biển; phát triển chuỗi chăn nuôi khép kín…

Các doanh nghiệp Hà Lan mong muốn được tạo thuận lợi khi thực hiện thủ tục cấp thị thực nhập cảnh (visa), kéo dài thời gian nhập cảnh; Nhà nước hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn như cam kết của các FTA thì mới tận dụng hiệu quả cơ hội từ các FTA này.

Vun đắp mối quan hệ song phương

Cũng trong dịp này, tối 26/6 tại La Haye Đại sứ quán Việt Nam tại nước này đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan với sự hiện diện của Phó Thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà và Hoàng thân Hà Lan phụ trách khí hậu Jaime de Bourbon de Parme.

viet nam - ha lan 3
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Hoàng thân Hà Lan phụ trách khí hậu Jaime de Bourbon de Parme dự lễ kỷ niệm

Theo Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, 50 năm là một chặng đường không hề ngắn và lễ kỷ niệm chính là dịp hai bên cùng nhau ôn lại quá trình phát triển đầy vinh quang đó. Trải qua một nửa thế kỷ, Việt Nam và Hà Lan ngày nay đã trở thành những đối tác quan trọng và ưu tiên của nhau tại khu vực. Việc lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện vào năm 2019 đánh dấu mốc quan trọng trong suốt chặng đường 50 năm vun đắp và phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Hà Lan, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác toàn diện, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, không chỉ gồm kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển mà còn cả các lĩnh vực then chốt về ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn… để hướng đến phát triển bền vững và cùng chung tay ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu.

Nói về mối quan hệ có bề dày lịch sử 400 năm kể từ mối giao thương đầu tiên giữa doanh nhân hai nước, khi những đội thương thuyền của Hà Lan cập cảng Hội An của Việt Nam, cũng như 50 năm quan hệ ngoại giao được thiết lập, Hoàng thân Jaime de Bourbon de Parme cho rằng mối quan hệ giữa hai nước sở dĩ bền vững theo thời gian là do dựa trên tình cảm, hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau.

Những con số ấn tượng

1: Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam.

2: Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu.

8,37 tỷ USD: Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 8,37 tỷ USD, tăng gần 10% so mức năm 2020.

8,2 tỷ USD: Kim ngạch thương mại song phương trong chín tháng năm 2022 đạt 8,2 tỷ USD, tăng 36% so mức cùng kỳ năm 2021.

400: Hà Lan có khoảng 400 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đạt 13,5 tỷ USD.

20.000: Cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan khoảng 20.000 người.

Nguồn: Bộ Ngoại giao

Thanh Xuân