Rạng Đông sẽ xây dựng nhà máy LED hiện đại “Make in Vietnam" vào năm 2023

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập, sáng nay 28/4, Diễn đàn “Chuyển đổi số Doanh nghiệp công nghiệp truyền thống – Con đường phát triển của Rạng Đông”, đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Diễn đàn “Chuyển đổi số Doanh nghiệp công nghiệp truyền thống – Con đường phát triển của Rạng Đông” do Hội tự động hóa Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số cùng Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông phối hợp tổ chức, nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty (24/2/1961 – 24/2/2021) và 57 năm ngày Bác Hồ về thăm Công ty (28/4/1964 – 28/4/2021).

TGĐ Nguyễn Đoàn Thăng
Tổng giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng trình bày về Chiến lược Chuyển đổi số của Rạng Đông

 

Sau khi tham quan khu trưng bày triển lãm những thành tựu phát triển của Rạng Đông xưa và nay, quá trình tiếp cận cách mạng 4.0 và chuyển đổi số, các đại biểu tập trung trong hội trường để trao đổi về: Chuyển đổi số với việc triển khai các mô hình kinh doanh mới - nhìn từ thực tiễn Rạng Đông; Tự động hóa và sản xuất thông minh - quá trình hợp tác giữa Rạng Đông và Đại học Bách Khoa; Phát triển Hệ sinh thái LED 4.0 trên nền tảng số; Chip LED HCL - ánh sáng lấy con người làm trung tâm…

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Diễn đàn “Chuyển đổi số Doanh nghiệp công nghiệp truyền thống – Con đường phát triển của Rạng Đông” được livestream trên fanpage của CafeF và Chất lượng Cuộc sống của VTV2

 

Với vai trò tiên phong của doanh nghiệp công nghệ số Make in Vietnam trong lĩnh vực chiếu sáng, Rạng Đông đã tích cực chủ động tham gia chuyển đổi số nền kinh tế thông qua ứng dụng công nghệ 4.0 đi vào thực tế kinh doanh của doanh nghiệp giúp hình thành và phát huy đổi mới sáng tạo, mở rộng các mô hình kinh doanh mới.

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Các gian trưng bày của Rạng Đông thu hút người tham quan

 

Với các nguồn tri thức từ Tổ chuyên gia Tư vấn Chuyển đổi số, Trung tâm R&D chiếu sáng; Trung tâm R&D công nghệ kỹ thuật số, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội và nhiều Viện – Trường đã hợp tác với Rạng Đông nhiều năm, các nhà khoa học đã hướng dẫn, cùng đội ngũ lãnh đạo các cấp, cùng đội ngũ kỹ sư của Rạng Đông tiến hành giải quyết những vấn đề Khoa học – Công nghệ rất cụ thể, thiết thực phát triển Sản xuất – Kinh doanh, thực hiện Chuyển đổi số. Nguồn nhân lực tiếp nhận chuyển giao Khoa học Công nghệ, đặc biệt nguồn nhân lực công nghệ kỹ thuật số của Rạng Đông cộng với chính sách thu hút nhân tài từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai Chiến lược Chuyển đổi số.

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Khu trưng bày sản phẩm phích nước qua các thời kỳ

 

Con số tích cực về doanh thu đã cho thấy hiệu quả các bước chuyển đổi là đúng đắn. Quí I/2021: Doanh thu đạt 1532 tỷ tăng trưởng 38,4%; Lợi nhuận thực hiện 139 tỷ tăng 45,7% so với cùng kỳ 2020; thu nhập bình quân đạt 14,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,5% so với cùng kỳ 2020.

Sau cuộc tọa đàm ngắn với các chuyên gia đã hỗ trợ Rạng Đông trong quá trình chuyển đổi số, đại biểu tham dự đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông với Tập đoàn FPT và Tập đoàn VNPT.

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông

 

Theo đó, trong thời gian tới, Rạng Đông sẽ đồng hành cùng Tập đoàn VNPT trong việc phát triển kết nối IoT Platform và các thiết bị thông minh cho khách hàng, triển khai các sản phẩm dịch vụ ứng dụng công nghệ chiếu sáng thông minh phục vụ chuyển đổi số chính quyền, doanh nghiệp và người dân, hợp tác xây dựng các mô hình chuyển đổi số Nông nghiệp thông minh, Bệnh viện thông minh, Lớp học thông minh… có khả năng nhân rộng trên toàn quốc giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Cuối ngày diễn ra cuộc thi thuyết trình "Rạng Đông - Dấu ấn trong tôi" với rất nhiều cảm xúc

 

Mục tiêu của Rạng Đông là đến năm 2023, xây dựng và vận hành Nhà máy LED hiện đại “Make in Vietnam"; Năm 2025, hoàn thành chuyển đổi số khối sản xuất thực với 70-80% dữ liệu được kết nối, tự động xử lý, phân tích trong hệ thống thống nhất; Năm 2030 hoàn thành Nhà máy thông minh; Chuyển từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh mới, cung cấp sản phẩm và dịch vụ Hệ sinh thái LED 4.0, trọn gói và đồng bộ trên các nền tảng số và thương mại điện tử, phát triển hệ sinh thái kinh doanh sáng tạo…

Trong buổi chiều ngày 28/4, Công ty đã tổ chức Lễ báo công với Bác Hồ và đón nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho Đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; Đón nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho cá nhân Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Đồng thời, đón nhận Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2020.

Công ty cũng tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm thi đua lập công dâng Bác 28/4/2020-28/4/2021.

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Nguyễn Sĩ Long là nhân viên duy nhất đại diện Phòng Bán hàng 2, khu vực phía Nam tham gia dự thi và giành giải Ba

 

Kết thúc Chương trình là Cuộc thi thuyết trình “Rạng Đông – Dấu ấn trong tôi” với những màn thuyết trình hứa hẹn đầy cảm xúc của những người đã gắn bó với Rạng Đông bao năm qua bằng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm tự hào được là thành viên của ngôi nhà mang tên “Rạng Đông”.

Giải Nhất cuộc thi thuộc về: Trần Thị Lan Anh - Xưởng Led và điện tử chiếu sáng;

Giải Nhì cuộc thi thuộc về: Phạm Thị Nhung - Xưởng Thuỷ tinh phích nước;

Hai giải Ba gồm: Nguyễn Sĩ Long - Phòng Bán hàng 2 và Đỗ Đức Anh - Trung tâm C4Led;

Giải khuyến khích thuộc về: Phạm Vũ Thiện - Phòng Bán hàng 1

 

Hồ Nga