Rộn vang “công trường” cơ khí Than Thống Nhất

Nói đến “thợ mỏ”, không thể không nhắc đến những người thợ sửa chữa - cơ khí. Mặc dù môi trường làm việc ở trên mặt bằng, nhưng công việc của họ cũng luôn phải “nhanh tay - hay mắt” để nhanh chóng sửa

Tại Phân Xưởng Cơ - Điện (Công ty Than Thống Nhất), anh Nguyễn Văn Tịnh - Quản đốc Phân xưởng cho biết, Phân xưởng của anh có 10 tổ sản xuất; được Công ty giao nhiệm vụ gia công chế tạo, sửa chữa cơ điện và cấp phát đèn lò, sửa chữa thủy lực… Tổng quân số của Phân xưởng lên tới 169 người, trong đó chiếm tới 1/3 là nữ. Quản đốc Nguyễn Văn Tịnh khẳng định, mặc dù anh chị em làm việc trên mặt bằng, song khối lượng công việc ở đây khá lớn. Tất cả các bộ phận đều phải căng mình để hoàn thành tốt phần việc được giao, bởi mỗi người, mỗi tổ đều là một mắt xích quan trọng tạo thành dây chuyền liên hoàn cho đến khi than giao tận tay khách hàng.

Thật vậy, có tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được không khí tất bật giữa vô vàn âm thanh của tiếng búa, tiếng máy cắt, máy khoan và tiếng cười rôm rả của các anh chị em công nhân ở nơi này…

Ngọc Quý (ST)