Sản lượng dầu thô của Mỹ lại đạt kỷ lục mới

Sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức cao kỷ lục mới ở mức 12 triệu thùng mỗi ngày và tồn kho dầu thô tăng trong tuần trước, theo số liệu công bố hôm 21/2 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA).

Trong tuần kết thúc vào ngày 15/2, sản lượng của Mỹ đã tăng vọt lên 12 triệu thùng mỗi ngày (bpd), mức cao nhất kể từ khi số liệu được tổng hợp.

Trong 5 báo cáo hàng tuần của EIA trước đó, sản lượng khai thác dầu của Mỹ ổn định với mức 11,9 mbd.

Dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng 3,7 triệu thùng lên 454,5 triệu, trong khi các nhà phân tích được khảo sát bởi Bloomberg dự báo tăng 3,05 triệu thùng.

Dự trữ xăng giảm 1,5 triệu thùng, trong khi các nhà phân tích dự đoán mức giảm khiêm tốn hơn 500.000 thùng.

Giá của một thùng dầu của Mỹ suy giảm trước báo cáo của EIA, tiếp tục giảm nhẹ sau khi có công bố những con số chính thức, giảm 9 cent xuống còn 57,07 USD/thùng vào khoảng 1630 GMT ngày 21/2 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (Nymex).

Theo Petrotimes